Tin mới

Hang Sơn Đoòng đẹp ma mị trong mắt phóng viên nước ngoài

Thứ năm, 06/11/2014, 07:30 (GMT+7)

Phóng viên Carsten Peter của BBC đã từng viết Sơn Đoòng đủ chỗ để bỏ cả thành phố New York vào trong còn phóng viên Will Coldwell của theguardian thì nói hang động này chứa vừa một tòa nhà chọc trời cao 40 tầng bên trong.

Phóng viên Carsten Peter của BBC đã từng viết Sơn Đoòng đủ chỗ để bỏ cả thành phố New York vào trong còn phóng viên Will Coldwell của theguardian thì nói hang động này chứa vừa một tòa nhà chọc trời cao 40 tầng bên trong.

 


Sơn Đoòng rất lớn nhưng chỉ được khám phá vào năm 1991. Thậm chí sau đó, vẫn không có ai dám vượt qua lối vào rộng lớn của nó để đi sâu hơn cho đến khi những nhà thám hiểm hang động người Anh tìm đến vào năm 2009.


Để vào được trong hang, người ta phải dùng đến những sợi dây thừng dài 80 mét.


Bên trong hang động là một con sông rất lớn nhưng nó bắt nguồn từ đâu thì vẫn còn là điều bí ẩn.


Rất nhiều loài thực vật mới được các nhà khoa học phát hiện ra bên trong hang động


Hàng ngàn viên ngọc trai hang động được phát hiện ra bên trong Sơn Đoòng. Đây là hiện tượng tự nhiên được hình thành qua hàng trăm năm khi nước tạo ra lớp canxit phủ quanh những hạt cát


Lòng hang động dài tới 5,5 dặm (gần 9 km), rộng 300 ft (91,5 km), dài 800 ft (khoảng 244 km).


Bảo Linh/Người đưa tin (tin tức BBC/Theguardian)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news