Tin mới

Hàng trăm công nhân miền Tây nhiễm cúm H1N1

Thứ hai, 26/09/2016, 09:40 (GMT+7)

Hàng trăm công nhân tại một nhà máy may ở Gò Quao, Kiên Giang có biết hiện sốt, ho, sổ mũi, đau họng và có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm H1N1. 

Hàng trăm công nhân tại một nhà máy may ở Gò Quao, Kiên Giang có biết hiện sốt, ho, sổ mũi, đau họng và có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm H1N1. 

Vnexpress đưa tin cho biết ngày 25/9, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kiên Giang xác định 5 mẫu bệnh phẩm lấy từ các công nhân này đã được Viện Pasteur TP HCM xét nghiệm cho kết quả dương tính với cúm H1N1.  

Theo đó, những công nhân này đều có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi, đau họng từ ngày 20 đến ngày 24/9 và đã có 34 người phải nhập viện để điều trị.  

Bệnh viện đa khoa Gò Quao cũng đã thành lập những khu điều trị cách ly và phía lãnh đạo của nhà máy cũng đã phối hợp với ngành y tế để hướng dẫn công nhân thực hiện những biện pháp phòng chống dịch, theo dõi và báo cáo những trường hợp mắc mới. 

Công Lý cũng dẫn lại nguồn tin cho biết ngành y tế khuyến cáo những người bị cúm cần phải được cách ly ít nhất từ 7 đến 1 ngày và luôn theo dõi sức khỏe thường xuyên.  

Những người bi cúm H1N1 cần được điều trị đúng với phác đồ, không được chủ quan khiến bệnh diễn tiến xấu.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Cúm H1N1