Tin mới

Hàng vạn người ký tên đòi bắt cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton

Thứ năm, 03/03/2016, 14:09 (GMT+7)

Hơn 45.000 người Mỹ đã ký tên vào một đơn kiến nghị yêu cầu bắt giữ và truy tố cựu tổng thống Bill Clinton vì đã xuất hiện "gần hơn mức luật cho phép" tại một điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử sơ bộ "Siêu thứ ba" hôm 1/3 ở thành phố Boston, bang Massachusetts.

Hơn 45.000 người Mỹ đã ký tên vào một đơn kiến nghị yêu cầu bắt giữ và truy tố cựu tổng thống Bill Clinton vì đã xuất hiện "gần hơn mức luật cho phép" tại một điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử sơ bộ "Siêu thứ ba" hôm 1/3 ở thành phố Boston, bang Massachusetts.

Theo CNBC, kiến nghị bắt ông Clinton đăng trên trang Change.org cáo buộc ông đã "vi phạm rõ ràng, nghiêm trọng luật bầu cử để xoay chuyển bầu cử một cách đáng kể" khi đi vào bên trong một điểm bầu cử ở Boston.

Ông Bill Clinton đã trò chuyện với các nhân viên tại điểm bỏ phiếu, chụp ảnh với một người phụ nữ tại phòng tập thể thao của trường Holy Name Parish Scholl ở West Roxbury. Ông Clinton cũng đã đi vào gần khu vực bỏ phiếu ở Newton và tham gia một sự kiện bên ngoài một điểm bỏ phiếu tại New Bedford.

Ông Bill Clinton trò chuyện với mọi người trong điểm bầu cử tại Newton, bang Massachusetts ngày 1/3. Ảnh: Boston Globe

Những người ký đơn cáo buộc cựu tổng thống Mỹ "đã vận động cử tri trong khuôn khổ bị giới hạn".

Theo quy định, trong ngày bầu cử, "những hoạt động nhất định bị cấm trong khu vực bỏ phiếu và trong vòng 30m kể từ điểm bỏ phiếu", và bị cấm các hoạt động có tính chất vận động tranh cử như cầm biểu ngữ, trao tài liệu nhằm tác động đến phiếu bầu, đeo huy hiệu tranh cử, nài nỉ một người ủng hộ hoặc chống lại ứng cử viên nào đó...

Tuy nhiên, một số quan chức chính phủ đã lên tiếng nói rằng cựu tổng thống đã hành động hoàn toàn hợp pháp.

Người phát ngôn của ông Bill Clinton dẫn lời người phát ngôn ngoại trưởng bang Massachusetts nói rằng, hành động của ông Clinton hoàn toàn hợp pháp bởi không ai bị ngăn cản bỏ phiếu, và ông không trao tài liệu gì ủng hộ vợ ông trong khi ông ở trong biên giới phù hợp tại điểm bỏ phiếu.

Vợ ông Clinton, bà Hillary đã chiến thắng trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders trong cuộc bầu cử phổ thông ở Msssachusets khi hơn tới 17.000 phiếu. 

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news