Tin mới

Hành động bất ngờ của Tổng thống Hàn Quốc sau khi bắt tay ông Kim Jong-un

Thứ sáu, 27/04/2018, 10:16 (GMT+7)

Sau khi bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở khu vực biên giới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bước qua biên giới để đặt chân lên Triều Tiên trong chốc lát – một động thái gây bất ngờ.

Sau khi bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở khu vực biên giới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bước qua biên giới để đặt chân lên Triều Tiên trong chốc lát – một động thái gây bất ngờ.

Theo BBC cho biết, ông Kim Jong-un đã trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên đã bước qua ranh giới quân sự chia cắt liên Triều kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953. 

Cái bắt tay lịch sử. Ảnh: AP

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in gặp gỡ ông Kim Jong-un tại khu vực biên giới vào khoảng 9 giờ 30 phút, theo giờ địa phương (tức 7 giờ 30, theo thiờ Việt Nam) trước khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh tại khu vực phi quân sự (DMZ).

"Tôi vui mừng khi gặp ông" – Tổng thống Moon Jae-in nói với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào cam kết phi hạt nhân hóa của Triều Tiên.

Ngoài ra, các cuộc đàm phán giữa 2 nhà lãnh đạo này còn được xem là một tiền đề cho cuộc gặp gỡ giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6. Nếu diễn ra, cuộc họp này đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ tại chức gặp gỡ lãnh đạo Triều Tiên.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news