Tin mới

Hành trình truy bắt tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam

Thứ hai, 04/04/2016, 10:03 (GMT+7)

Phát hiện tàu Trung Quốc có nhiều dấu hiệu lạ xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, lực lượng tuần tra biên phòng đã kịp thời truy đuổi và tìm cách khống chế.

Phát hiện tàu Trung Quốc có nhiều dấu hiệu lạ xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, lực lượng tuần tra biên phòng đã kịp thời truy đuổi và tìm cách khống chế.[mecloud]cMwwOynqTA[/mecloud]

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Dân Trí, Thiếu tá Phạm Đình Thành, Phó Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng- người trực tiếp chỉ huy tổ công tác bắt giữ tàu Trung Quốc kể lại, vào khoảng 15h30 ngày 31/3, khi đang làm nhiệm vụ trên biển, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng đã phát hiện tàu Trung Quốc có nhiều biểu hiện lạ.

Tàu Trung Quốc mang số hiệu 13056, công suất máy 221 kw, trên tàu có 3 thuyền viên quốc tịch Trung Quốc do Đàm Thủy Dương (SN 1978, ở Đông Bản, Liêm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc) làm thuyền trường.

Tàu Trung Quốc mang số hiệu 13056 xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Ảnh Bộ đội Biên Phòng cung cấp cho báo chí.

Theo Thiếu tá Thành, thời điểm phát hiện tàu Trung Quốc không treo quốc kỳ, mặc dù tàu có trọng tải lớn nhưng lại treo lưới đánh cá trên boong tàu. Nghi ngờ tàu ngụy trang là tàu cá của ngư dân, lực lượng biên phòng đã tìm cách tiếp cận để xác minh. Tuy nhiên, khi thấy tàu của lực lượng tuần tra Biên phòng tiếp cận, tàu Trung Quốc đã bỏ chạy.

Ngay lập tức, lực lượng biên phòng đã truy đuổi và tìm cách khống chế. Do thời tiết trên biển mù sương, mưa nhỏ kèm biển động nên việc truy đuổi tàu Trung Quốc gặp nhiều khó khăn,nguy hiểm. Tuy nhiên khoảng 10 phút sau, tàu Trung Quốc bị bắt giữ.

Theo báo VnExpress, kiểm tra, lực lương chức năng đã phát hiện trên tàu Trung Quốc này vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO không có giấy tờ, các thuyền viên trên tàu cũng không có chứng chỉ chuyên môn. Thuyền trưởng tàu Trung Quốc Đàm Thủy Dương cho biết, ngày 28/3, tàu vận chuyển dầu từ đảo Hải Nam (Trung Quốc) xâm nhập vào vùng biển Việt Nam, để tiếp nhiên liệu cho đội tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt thủy sản phi pháp tại đây.

Hiện cả người và phương tiện tàu cá Trung Quốc đã được áp tải về đất liền để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo luật định.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news