Tin mới

Hé lộ chân dung nữ đại gia bị cán bộ ngân hàng "cuỗm" 245 tỷ đồng tiết kiệm

Chủ nhật, 25/02/2018, 09:16 (GMT+7)

Nữ đại gia bị cán bộ ngân hàng "cuỗm" 245 tỷ đồng tiền tiết kiệm chính là vợ của "vua tôm" Lê Văn Quang. Bà được biết đến là nữ hoàng chứng khoán đầu tiên và hiện vẫn đang sở hữu khối tài sản cổ phiếu lên đến 1.775 tỷ đồng trên cương vị Phó Tổng giám đốc Công ty Thuỷ sản Minh Phú.

Nữ đại gia bị cán bộ ngân hàng "cuỗm" 245 tỷ đồng tiền tiết kiệm chính là vợ của "vua tôm" Lê Văn Quang. Bà được biết đến là nữ hoàng chứng khoán đầu tiên và hiện vẫn đang sở hữu khối tài sản cổ phiếu lên đến 1.775 tỷ đồng trên cương vị Phó Tổng giám đốc Công ty Thuỷ sản Minh Phú.

Dân Trí cho hay liên quan đến vụ việc nguyên PGĐ ngân hàng Eximbank chi nhánh TPHCM "ôm" 245 tỷ đồng bỏ trốn hiện đang gây rúng động dư luận. Người ta đặt câu hỏi, vị khách hàng đen đủi đó là ai mà có thể gửi ngân hàng số tiền lớn như vậy?

Bà Chu Thị Bình và chồng mình ông Lê Văn Quang đều là những đại gia nổi tiếng trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Dân Trí

Vị khách VIP này là bà Chu Thị Bình, là một người kinh doanh có tiếng trong lĩnh vực thủy sản. 

Từ những năm 2007, bà Bình đã bắt đầu giao dịch gửi tiết kiệm tại Eximbank chi nhánh TPHCM. Do bà gửi số tiền lớn nên được ngân hàng chăm sóc theo tiêu chuẩn khách VIP.

Ông Lê Nguyên Hưng, Phó Giám đốc chi nhánh này là người trực tiếp thực hiện các giao dịch với bà Bình. Bà gửi tiền tiết kiệm 12 tháng, lãi tất toán cộng tiền gốc gửi tiếp vào năm sau. Mặc dù là khách hàng thân thiết nhưng bà Bình lại kín kẽ, chỉ giao tiếp với ông Hưng vì không muốn người khác biết mình có số tiền lớn.

Trên thực tế, 245 tỷ đồng bị sếp ngân hàng “cuỗm” đi chỉ là một góc tài sản của nữ đại gia này. Được mệnh danh là “nữ hoàng” chứng khoán đầu tiên của Việt Nam, số tài sản của bà Chu Thị Bình từng ghi nhận hàng nghìn tỷ đồng, và từng nằm trong Top những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Thuỷ sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC). Doanh nghiệp này được mệnh danh là “vua tôm”, là tập đoàn thuỷ sản không chỉ đứng Top trong nước mà còn thuộc diện hàng đầu thế giới, sản phẩm có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, Doanh thu trên 10.000 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2006, bà Chu Thị Bình chính là người phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và xếp thứ 5 trong Top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thời điểm bấy giờ.

Trải qua nhiều thăng trầm và biến động của thị trường, với sự có mặt của nhiều doanh nghiệp lớn trong nhiều Trên thực tế, 245 tỷ đồng bị sếp ngân hàng “cuỗm” đi chỉ là một góc tài sản của nữ đại gia này. Được mệnh danh là “nữ hoàng” chứng khoán đầu tiên của Việt Nam, số tài sản của bà Chu Thị Bình từng ghi nhận hàng nghìn tỷ đồng, và từng nằm trong Top những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà là Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty Thuỷ sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC). Doanh nghiệp này được mệnh danh là “vua tôm”, là tập đoàn thuỷ sản không chỉ đứng Top trong nước mà còn thuộc diện hàng đầu thế giới, sản phẩm có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh thu trên 10.000 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2006, bà Chu Thị Bình chính là người phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và xếp thứ 5 trong Top 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thời điểm bấy giờ.

Trong một diễn biến khác trên Vietnamnet liên quan đến sự việc bà bị nguyên PGĐ Lê Nguyên Hưng "cuỗm" 245 tỷ đồng rồi bỏ trốn, bà Bình đã có nhiều buổi làm việc với Eximbank và được phía Eximbank TP.HCM yêu cầu chờ C44 làm rõ vụ việc. Đồng thời lãnh đạo ngân hàng cũng cam kết sẽ tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bà. Thế nhưng theo bà Bình, dù bà đã kiên nhẫn chờ đợi Eximbank suốt một năm qua, nhưng sau khi có kết luận của C44 đến nay ngân hàng vẫn cố tình trì hoãn.

Cũng theo bà Bình, việc đưa vụ việc ra xét xử tại tòa án là một lựa chọn sẽ gây ra nhiều hao tổn về sức lực và tiền của của cho cả hai bên. Do vậy bà mong muốn được giải quyết vụ việc trong hòa bình và mong muốn được tất toán sổ tiết kiệm để lấy lại tiền của mình.

Còn về phía Eximbank, ngân hàng này cho biết theo văn bản số 387 ngày 12-6-2017 của C44, các tài khoản tiền gửi tiết kiệm mà bà Bình đề nghị tất toán đã được rút một phần và chữ ký trên các chứng từ rút tiền được C44 thông tin là chữ ký thật của bà Bình. Do vậy Eximbank khẳng định trước mắt ngân hàng chưa có cơ sở để giải quyết yêu cầu của khách hàng.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news