Tin mới

Hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng ở Nghệ An, 3 người thương vong

Thứ bảy, 08/11/2014, 08:44 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ súng chấn động TP.Vinh, Nghệ An vào đêm 4/11 khiến 3 người thương vong, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn với anh Tuấn.

 

 

Liên quan đến vụ nổ súng chấn động TP.Vinh, Nghệ An vào đêm 4/11 khiến 3 người thương vong, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng có liên quan. Bước đầu, các đối tượng khai nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn với anh Tuấn.


 

Chiều 7/11, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng trong vụ nổ súng kinh hoàng vào đêm 4/11, tại số nhà 56 (đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An) khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

 

Các đối tượng vừa bị bắt giữ gồm: Nghi phạm chính Nguyễn Xuân Nam (SN 1978, trú tại khối 3, phường Bến Thủy, TP Vinh), biệt danh “Nam Trường”. Hai đồng phạm khác là Trần Quốc Đạt (SN 1993, trú tại xóm Tân Hùng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh) và Hoàng Văn Mạnh (SN 1990, trú tại xóm 12, xã Hưng Lộc, TP.Vinh).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, 3 đối tượng đã khai nhận hành vi và nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn với anh Trần Anh Tuấn (41 tuổi, chồng nạn nhân Nguyễn Thị Thu Hằng).

Theo kết quả điều tra ban đầu: Đêm 4/11, 3 nhóm đối tượng do Nam cầm đầu đi trên ô tô 4 chỗ mang theo súng đến nhà anh Trần Anh Tuấn tại số nhà 56 (đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP Vinh) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Nguyễn Xuân Nam hay còn gọi là "Nam Trường" được xác định là nghi can chính trong vụ xả súng đêm 11/4 - Ảnh: GDVN

Trong lúc đang ngồi “nói chuyện”, Nam rút súng K54 mang theo trong người định bắn thì anh Tuấn đỡ lấy nòng súng. Súng phát nổ khiến viên đạn găm vào bụng chị Nguyễn Thị Thu Hằng (32 tuổi, vợ anh Tuấn) đứng gần đó dẫn đến nạn nhân tử vong. 

 

Theo ANTV

Gây án xong, Nam và đồng bọn vứt súng, lên xe ô tô bỏ chạy. Trên đường chạy, chúng còn rút súng khác (Sămlét, bắn đạn hoa cải) bắn trả về phía sau khiến chị Đinh Thị Chung (24 tuổi) và anh Đặng Văn Chung (24 tuổi) là công nhân thu gom rác khi đang đứng gần đó bị thương.

Anh Chung bị đạn bắn găm vào tay sau khi được phẫu thuật lấy đạn ra đã được xuất viện ngay trong đêm. Riêng chị Chung bị đạn lạc bắn găm vào ổ bụng làm thủng dạ dày, gan… hiện đã qua cơn nguy kịch và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Vụ xả súng kinh hoàng khiến 1 người chết, 2 người bị thương - Ảnh: Khám Phá

Ngoài việc bắt ba đối tượng trên cơ quan điều tra cũng đã thu giữ một khẩu súng K54 và bốn viên đạn.

Điều tra ban đầu, “Nam Trường” là nghi can nổ súng K54 khiến chị Hằng tử vong.

“Nam Trường” từng hoạt động theo băng nhóm giang hồ ở khu vực Bến xe Lam Hồng (Bình Dương). Thời gian gần đây, “Nam Trường” trở về quê nhà “hoạt động” và có mâu thuẫn cá nhân với anh Tuấn nên đã đến nhà để dằn mặt.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Theo Phương Huyền (tổng hợp)/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news