Tin mới

Hé lộ tình tiết thú vị về cô gái trẻ bạo dạn khiến CSGT Bắc Giang "đỏ mặt"

Thứ bảy, 29/11/2014, 22:34 (GMT+7)

Liên quan đến câu chuyện một cô gái lột đồ khi bị CSGT dừng xe, mới đây, lãnh đạo phòng CSGT huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết, cô gái thực chất là nam giới. Do sang nước ngoài chuyển giới, muốn khoe cơ thể đẹp.

Liên quan đến câu chuyện một cô gái lột đồ và cự cãi với CSGT do bị dừng xe, mới đây, lãnh đạo phòng CSGT huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết, cô gái thực chất là nam giới và muốn khoe cơ thể đẹp.

Theo đó, trao đổi trên VTC, đại tá Đỗ Hồng Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Giang cho biết, đối tượng là nam đã sang nước ngoài chuyển giới thành nữ, cô gái muốn khoe cơ thể đẹp nhưng đứng gần CSGT nên gây ra hiểu lầm.

Cô gái cởi đồ trước mặt CSGT tỉnh Bắc Giang sáng 28/11. Ảnh: Vũ Tiến Hưng/otofun.

Trước đó, truyền thông đưa tin, khoảng 10h ngày 28/11, một cô gái điều khiển ôtô 4 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội tới khu công nghiệp Vân Trung (xã Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang) thì bị CSGT dừng phương tiện.

Theo một nhân chứng, khi bị CSGT yêu cầu đưa xe về đồn làm việc, cô gái chừng 25 tuổi đã cởi phăng chiếc váy màu đỏ ngay trước mặt CSGT và tiến về phía 2 cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Chứng kiến vụ việc hy hữu, nhiều công nhân ở công trường gần đó và người đi đường đã dùng điện thoại ghi hình.

Nam Nam

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news