Tin mới

Hi hữu: Vợ cưỡng hiếp chồng để tạo chứng cứ ly dị

Thứ năm, 29/10/2015, 08:40 (GMT+7)

Vụ việc xảy ra tại Hàn Quốc. Vì muốn ly dị, cô vợ đã cưỡng hiếp chồng để có cớ khi ra tòa.

Vụ việc xảy ra tại Hàn Quốc. Vì muốn ly dị, cô vợ đã cưỡng hiếp chồng để có cớ khi ra tòa.

Người phụ nữ này bị cáo buộc hiếp dâm chồng nhằm tạo cớ ly hôn. Ảnh: Reuters

Hãng Yonhap Hàn Quốc đưa tin Văn phòng công tố viên nước này đang điều tra vụ người vợ họ Shim (40 tuổi) bị cáo buộc nhốt chồng họ Kim trong nhà trong vòng 29 giờ và ép ông này quan hệ tình dục liên tục.

Qua thẩm vấn, bà Shim bị cáo buộc dùng thủ đoạn "cưỡng hiếp chồng" để tạo chứng cứ thuận lợi phục vụ cho việc ly hôn sắp tới.

Kể từ tháng 5/2013, hiếp dâm trong hôn nhân được đưa vào luật hình sự của Hàn Quốc. Cũng trong tháng đó, một người đàn ông 46 tuổi đã bị truy tố về tội "cưỡng hiếp vợ" và lĩnh án 3 năm rưỡi tù giam. Ngoài ra, thông tin cá nhân của ông này đã bị công khai trong vòng 7 năm. Ra tù, ông này còn phải đeo vòng chân điện tử trong vòng 10 năm để nhà chức trách theo dõi.

Ở nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Mỹ, hiếp dâm trong hôn nhân bị coi là tội hình sự.

Theo ước tính của LHQ vào năm 2011, có khoảng 127 quốc gia trên thế giới đưa tội hiếp dâm trong hôn nhân vào luật hình sự, năm 2006 là 104 nước.

Ước tính của WHO năm 2014 cho biết khoảng 30% phụ nữ trên thế giới từng bị chồng/người tình bạo hành/lạm dụng tình dục.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news