Tin mới

"Hiệp sĩ" truy đuổi 30km bắt tên trộm xe Exciter như phim hành động

Thứ ba, 10/05/2016, 11:03 (GMT+7)

Phát hiện có người đuổi theo, nghi can phóng xe tốc độ nhanh qua nhiều tuyến đường. Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 30 cây số nhóm “hiệp sĩ” mới đuổi kịp, ép xe nghi can vào lề đường và bắt giữ cùng tang vật giao cho công an.

Phát hiện có người đuổi theo, nghi can phóng xe tốc độ nhanh qua nhiều tuyến đường. Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 30 cây số nhóm “hiệp sĩ” mới đuổi kịp, ép xe nghi can vào lề đường và bắt giữ cùng tang vật giao cho công an.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Thanh Niên, Infonet, khoảng 19h ngày 9/5, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (Đội PCTP phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được điện thoại của Công an phường Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) báo về việc trên địa bàn vừa xảy ra vụ mất trộm chiếc xe Exciter màu trắng đỏ biển số: 38L1-092.90 của anh Đặng Đình Hoạt.

Anh Hải cùng các đồng đội tổ chức đón lõng đối tượng trên Quốc lộ 13 và đường Mỹ Phước- Tân Vạn.

Đến 20h, nhóm hiệp sĩ phát hiện 1 đối tương chạy xe như mô tả trên đường Nguyễn Huệ, thuộc địa bàn Phường Hoà Phú, thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương liền truy đuổi.

Tên trộm phóng xe bạt mạng chạy đua với các “hiệp sĩ’.

Trên đường trốn chạy, tên trộm luôn rú ga, nẹt pô, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường.

Cuộc truy đuổi kéo dài khoảng 30 cây số đến đoạn đường Mỹ Phước -Tân Vạn, nhóm “hiệp sĩ” mới đuổi kịp, ép xe nghi can vào lề đường và bắt giữ cùng tang vật giao cho công an.

Nghi can khai tên Nguyễn Văn Thanh (23 tuổi, quê Hà Tĩnh); vào tối cùng ngày lợi dụng sơ hở của người dân đã dùng đoản sắt phá khóa cổ chiếc xe lấy trộm mang về TP.HCM tiêu thụ.

Xem thêm video:

[mecloud]khSa346sWj[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news