Tin mới

Hình ảnh cuối cùng của em bé chết vì đói gây ám ảnh

Thứ hai, 04/04/2016, 15:46 (GMT+7)

Những hình ảnh về một em bé gầy trơ xương, thoi thóp trước khi qua đời đã được đông đảo dân mạng chia sẻ, như một lời tố cáo đanh thép lên án tội ác khốc liệt của chiến tranh. Udai Faisal là một trong số hơn 1,3 triệu người bị suy dinh dưỡng tại Yemen khi mà cuộc nội chiến vẫn đang diễn ra. 

Những hình ảnh về một em bé gầy trơ xương, thoi thóp trước khi qua đời đã được đông đảo dân mạng chia sẻ, như một lời tố cáo đanh thép lên án tội ác khốc liệt của chiến tranh. Udai Faisal là một trong số hơn 1,3 triệu người bị suy dinh dưỡng tại Yemen khi mà cuộc nội chiến vẫn đang diễn ra. 

Independent đăng tải hình ảnh của em bé đáng thương Udai Faisal (5 tháng tuổi) trước khi em qua đời ngày 31/3.  

Hình ảnh của em bé gầy trơ xương trước khi qua đời do bị chết đói gây ám ảnh. Ảnh: AP

Theo đó, Udai Faisal được sinh ra trong một gia đình nghèo tại ngôi làng ở Yemen, một trong số những quốc gia ở Trung Đông đang chìm trong chiến tranh. 

Đây là một trong số hình ảnh hiếm hoi cuối cùng khi em bé Udai Faisal nằm trong vòng tay của mẹ mình với đôi mắt trũng. 

Mẹ của Udai Faisal, chị Intissar Hezzam (30 tuổi) cho biết cô cho con bú sữa mẹ được 20 ngày thì bị mất sữa do suy dinh dưỡng. Sau đó mấy tháng liền, gia đình cô cũng không có nước sạch để dùng nên bé đã bị bệnh nặng.

Mặc dù đã 5 tháng tuổi nhưng bé chỉ nặng 2,4 kg.  Bé nhập viện vào ngày 30/3 trong tình trạng bị suy dinh dưỡng nặng và tiêu chảy kéo dài.

Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bé đã không thể qua khỏi. Chị Intissar Hezzam nói trong nghẹn ngào "Con đã không khóc và không có nước mắt. Chất lỏng màu vàng chảy ra từ mũi và miệng. Sau đó con ngừng thở". 

Theo Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF, ước tính mỗi năm tại Yemen có khoảng 10.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết vì bệnh tật, thiếu chăm sóc y tế và rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng. 

Khi các gia đình vẫn bị mắc kẹt trong những khu vực bị bao vây bởi xung đột thì những con số thực tế không bao giờ được mọi người biết đến. 

Minh Di (theo Independent)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news