Tin mới

HLV Wenger: “Arsenal mất chức vô địch vì thiếu người”

Thứ ba, 29/04/2014, 08:58 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Arsenal đã từng độc chiếm ngôi đầu tại mùa giải này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại họ lại rất chật vật để giữ vị trí thứ 4 trên BXH. HLV Wenger cho rằng Arsenal không thể vô địch vì đội bóng luôn thiếu người trong những thời điểm quan trọng.

(Tinmoi.vn) Arsenal đã từng độc chiếm ngôi đầu tại mùa giải này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại họ lại rất chật vật để giữ vị trí thứ 4 trên BXH. HLV Wenger cho rằng Arsenal không thể vô địch vì đội bóng luôn thiếu người trong những thời điểm quan trọng.

Video bàn thắng: Arsenal 3-0 Newcastle

Với sự xuất sắc của Ramsey và Ozil, những người vừa trở lại sau chấn thương trong thời gian qua. Arsenal đã đánh bại Newcastle với tỷ số 3-0 ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh. Sau trận đấu, HLV Wenger đã bày tỏ sự tiếc nuối về chức vô địch Premier League mùa này.

Chiến lược gia người Pháp cho rằng, những chấn thương của các trụ cột đã khiến đội bóng đi xuống và không thể giữ được ngôi vị dẫn đầu của mình.

Arsene Wenger cho rằng Arsenal không thể vô địch vì không có cầu thủ

Phát biểu sau trận đấu, Arsene Wenger cho biết: “Tôi cũng không thích nói quá nhiều về trường hợp của Ramsey nhưng rõ ràng, chúng tôi đã mất rất nhiều cầu trụ cột trong cùng thời điểm. Đó là cơ hội cho nhiều đội bóng khác.

Nếu Ramsey không bị chấn thương, chúng tôi đã có thể nằm trong nhóm cạnh tranh cho chức vô địch lâu hơn. Arsenal đã dẫn đầu Premier League nhưng lại thiếu vắng quá nhiều cầu thủ trong thời điểm quyết định.

Hiện tại, chúng tôi đang có nhiều hơn Everton 4 điểm và sẽ cố gắng giành điểm số tối đa trong những trận đấu còn lại”.

Việc Arsenal đi xuống ở nửa sau mùa giải đã được dự báo trước. Nhiều chuyên gia nhận định, đội chủ sân Emirates cần phải có những bản hợp đồng chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua. Nhưng dường như Arsene Wenger cũng như BLĐ Arsenal bỏ ngoài tai những nhận định này. Kết quả là các Pháo thủ lại đành lỗi hẹn với chức vô địch Premier League ở mùa này.

T.A.KT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news