Tin mới

Hòa Bình: Hai vợ chồng chết bất thường ở trang trại cổ có vết chém

Thứ năm, 27/07/2017, 14:37 (GMT+7)

Sau khi liên lạc với bố mẹ chồng không được con dâu liền nhờ người ở lều bên cạnh sang trang trại tìm thì tá hỏa phát hiện bố mẹ đã tử vong, trên cổ có nhiều vết chém.

Sau khi liên lạc với bố mẹ chồng không được con dâu liền nhờ người ở lều bên cạnh sang trang trại tìm thì tá hỏa phát hiện bố mẹ đã tử vong, trên cổ có nhiều vết chém.

Công an Hòa Bình đang điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: Internet

Theo Vietnamnet, Tiền Phong vụ việc được phát hiện vào tối muộn hôm qua. Danh tính các nạn nhân được xác định là ông Lò Văn T. (SN 1959) và vợ là bà Bùi Thị D. (SN 1963). Vợ chồng ông T. tử vong do nhiều vết chém chí mạng bằng vật sắc.

Thông tin ban đầu phía người thân gia đình nạn nhân cung cấp, vào buổi chiều ngày 25/7, gia đình chị Hường (con dâu của vợ chồng ông T.) có mời bố mẹ lên nhà để dùng cơm. Tuy nhiên, buổi chiều hôm đó, chỉ có ông T. lên ăn cơm cùng gia đình con trai, còn bà D. thì không đến vì bị ốm và đang nằm tại lán.

Sau khi dùng cơm xong, ông T. về lại trang trại để chắm sóc cho vợ. Đến sáng ngày hôm sau, chị Hường không thấy ông bà đến chơi như mọi hôm, gọi điện cũng không thấy ông bà nghe máy. Đến khoảng 20h ngày 26/7, chị Hường có nhờ anh Lò Văn Mơ (anh họ con nhà bác) lên trên lán kiểm tra thì phát hiện ông bà đã tử vong, trên người có rất nhiều vết chém.

Sau khi phát hiện sự việc gia đình đã nhanh chóng liên lạc với cơ quan chức năng để trình báo vụ việc. Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết thêm có việc ông D. bị chém vào cổ nhưng bác bỏ thông tin chém lìa đầu. Hiện Công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ án mạng.

Hàng xóm xung quanh cho biết, ông bà T. là người hiền lành, làm ăn lương thiện. Tại căn lều nơi vợ chồng ông T. bị sát hại cũng không có đồ đạc hay vật dụng gì có giá trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, làm rõ.

Quỳnh Chi ( Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news