Tin mới

Họa sĩ sẵn sàng vẽ chân dung kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

Thứ tư, 19/03/2014, 17:05 (GMT+7)

"Tôi sẵn sàng vẽ chân dung kẻ bắt cóc bé trai sơ sinh ở bệnh viện Hùng Vương nếu cơ quan công an có yêu cầu", họa sĩ Phan Vũ Linh cho biết.

"Tôi sẵn sàng vẽ chân dung kẻ bắt cóc bé trai sơ sinh ở bệnh viện Hùng Vương nếu cơ quan công an có yêu cầu", họa sĩ Phan Vũ Linh cho biết.


Bé trai sơ sinh 1 ngày tuổi, con của sản phụ Nguyễn Thị Phương Thảo (30 tuổi, ngụ Củ Chi, TP.HCM) bị bắt cóc ở bệnh viện Hùng Vương vào tối 17/3 đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Họa sĩ sẵn sàng vẽ chân dung kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh

Họa sĩ Phan Vũ Linh.

Sáng 19/3, PV đã liên hệ với họa sĩ Phan Vũ Linh - người vẽ chân dung kẻ bắt cóc bé sơ sinh ở bệnh viện quận 7 xảy ra vào sáng 9/1, giúp công an tìm ra hung thủ. Trước đó, vào ngày 9/1, một phụ nữ đã bắt cóc cháu Trương Minh Hoài (con của anh Trương Văn Hên và chị Nguyễn Thị Minh Tâm) tại bệnh viện quận 7, TP.HCM.

Chỉ sau 1 ngày, chân dung kẻ bắt cóc bé Hoài do họa sĩ Linh vẽ được đăng trên các phương tiện truyền thông. Nhờ có bức vẽ này, người dân đã nhận diện và báo công an bắt thủ phạm Lê Thị Bích Trâm (25 tuổi, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Họa sĩ Linh cho biết sẵn sàng vẽ chân dung kẻ bắt cóc bé trai tại bệnh viện Hùng Vương dựa vào lời kể của người thân và mẹ cháu bé. "Tuy nhiên, chỉ bắt tay vào vẽ khi cơ quan công an có yêu cầu, vì nếu tự ý làm thì sẽ phá vỡ kế hoạch điều tra vụ án của lực lượng chức năng", họa sĩ cho biết.

Theo Khánh Trung

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news