Tin mới

TQ: Thầy giáo phạt học sinh trốn tiết dẫm chân lên tay nhau

Thứ năm, 26/11/2015, 09:27 (GMT+7)

Vì trốn học nên một số học sinh đã bị thầy giáo dùng hình phạt là đi lên tay nhau cho tới khi chảy máu.

Vì trốn học nên một số học sinh đã bị thầy giáo dùng hình phạt là đi lên tay nhau cho tới khi chảy máu.

Theo Daily Mail đưa tin, một giáo viên tại trường trung học Tây Hương, ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc đã dùng hình phạt khắc nghiệt là bắt học sinh đi lên tay của nhau đến khi chảy máu khi những học sinh này trốn tiết học.

Vụ việc chỉ được phát hiện khi các phụ huynh thấy lòng bàn tay của của một học sinh bị rớm máu đăng tải trên mạng và thông báo tới nhà trường.

Ngay khi các bậc phụ huynh phản ánh về vụ việc, nhà trường đã tiến hành điều tra và được biết vụ việc trên là do một giáo viên tập sự dạy môn thể dục đã dùng hình phạt này đã phạt những học sinh trốn tiết.

Hình phạt mà các em phải thực hiện là lần lượt đi và dẫm lên tay của nhau cho tới khi chảy máu.

Sau sự việc, ban giám hiệu và một số giáo viên trường trung học Tây Hương đã phải gửi lời xin lỗi tới các bậc phụ huynh và học sinh. Đồng thời nhà trường cũng đã cam kết chi trả mọi khoản phí y tế cho tới khi tay của các em được chữa khỏi.

Lê Vy (theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news