Tin mới

Học sinh lớp 2 không viết nổi tên mình, phụ huynh xin cho con lưu ban

Thứ hai, 10/10/2016, 20:11 (GMT+7)

Đợt chuẩn bị vào năm học mới, khi đưa con đến nhận lớp 2, chị L. đã mang đơn đến gặp hiệu trưởng để xin cho con lưu ban nhưng hiệu trưởng nói cứ để cho cháu học từ từ.

Đợt chuẩn bị vào năm học mới, khi đưa con đến nhận lớp 2, chị L. đã mang đơn đến gặp hiệu trưởng để xin cho con lưu ban nhưng hiệu trưởng nói cứ để cho cháu học từ từ.

Theo tin trên báo Tuổi trẻ, học đến lớp 2 trường đạt chuẩn nhưng không viết nổi tên mình là trường hợp của cháu N.K.B.Đ.Đ. - hiện học tại Trường tiểu học Trương Đình Nam (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). 

Trường Tiểu học Trương Đình Nam. Ảnh: Tuổi trẻ

Chị L. - mẹ của cháu Đ. cho biết, Đ. không thuộc bảng chữ cái, đọc chữ rất khó khăn, viết chữ mà không có người “phiên dịch” thì em viết không được. Cháu lên lớp 2 mà không biết chữ nên gia đình rất lo lắng. Nếu có ai viết mà cháu nhìn theo viết lại thì được. Còn nếu đọc cho cháu viết thì không được. Lên trường, cháu cũng ngồi chơi nên đợt chuẩn bị vào năm học mới, khi đưa con đến nhận lớp 2, chị L. đã mang đơn đến gặp hiệu trưởng để xin cho con lưu ban nhưng hiệu trưởng nói cứ để cho cháu học từ từ.

Thông tin về trường hợp của cháu Đ., ông Đỗ Đình Cẩn - hiệu trưởng Trường tiểu học Trương Đình Nam cho biết, Đ có học lực trung bình yếu. Sở dĩ trường không cho em Đ. lưu ban là vì về nguyên tắc đủ điểm thi là được lên lớp. Nếu lớp 2 mà học không đạt nữa thì cho ở lại. 

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news