Tin mới

Hội thao hữu nghị quân đội Việt Nam - Philippines chính thức khai mạc

Chủ nhật, 08/06/2014, 09:04 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hôm nay (8/6), Hội thao hữu nghị giữa quân đội hai nước Việt Nam - Phillipines sẽ chính thức khởi tranh tại đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa với nhiều môn thi đấu như bóng rổ, bóng chuyền bãi biển, kéo co...

(Tinmoi.vn) Hôm nay (8/6), Hội thao hữu nghị giữa quân đội hai nước Việt Nam - Phillipines sẽ chính thức khởi tranh tại đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa với nhiều môn thi đấu như bóng rổ, bóng chuyền bãi biển, kéo co...

Theo thỏa thuận của Hà Nội và Manila, các binh sĩ Việt Nam và Philippines sẽ không trực tiếp đối đầu với nhau, thay vào đó, họ sẽ được phân chia hỗn hợp vào các đội, nhóm và thi đấu.

Theo lời một quan chức hải quân Philippines, thay vì phân chia theo quốc gia, những binh sĩ sẽ trở thành "đồng đội" của nhau.

Hội thao hữu nghị giữa quân đội hai nước được tổ chức tại quần đảo Trường Sa (Tên quốc tế: Spratlys)

Cũng theo nguồn tin từ người này, phía Philippines sẽ cử 30 binh sĩ lực lưỡng tham gia và họ sẽ có mặt tại đảo Song tử Tây vào sáng nay.

"Sự kiện hôm nay hoàn toàn dựa trên tinh thần hữu nghị. Những binh sĩ Việt Nam và Philippines đều sẽ nỗ lực hết mình và sẽ không có kẻ thắng người thua trong hội thao này", quan chức này cho biết thêm.

Sự kiện này được tổ chức nhằm cho thấy các quốc gia có khác biệt về tuyên bố chủ quyền vẫn có thể là bạn hữu, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói.

“Đây là tình bạn, là nghĩa cử thể hiện tình bằng hữu”, ông del Rosario phát biểu trong một cuộc họp báo.

Sự kiện giao lưu thể thao giữa quân đội hai nước Việt Nam - Philippines diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông đang leo thang sau khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981) trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, đặc biệt sau khi tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu cá Việt Nam.

 

Yên Yên (Theo Philstar)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news