Tin mới

Hôm nay, Thủ tướng Hàn Quốc sẽ tới Việt Nam viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ ba, 25/09/2018, 10:26 (GMT+7)

Ngày hôm qua (24/9), Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Thủ tướng nước này Lee Nak-yon sẽ tới Việt Nam vào hôm nay để dự Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Ngày hôm qua (24/9), Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Thủ tướng nước này Lee Nak-yon sẽ tới Việt Nam vào hôm nay để dự Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thủ tướng Lee Nak-yon. Ảnh: Yonhap

Theo Thư ký cao cấp của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phụ trách quan hệ ngoại giao Yoon Young-chan, Thủ tướng Lee Nak-yon sẽ rời Hàn Quốc để tới Hà Nội vào ngày hôm nay (25/9) và đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày mai 26/9.

Trước đó, ngày 22/9, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ sự tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này. Tổng thống Moon Jae-in hiện đang ở New York (Mỹ) để tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, lãnh đạo nhiều nước khác cũng đã có thư và điện chia buồn gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Trần Đại Quang:

- Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro gửi thông cáo chia buồn

- Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid gửi điện chia buồn.

- Tổng thống Brazil Michel Terner gửi điện chia buồn.

- Chính phủ Panama gửi thông cáo chính thức chia buồn.

- Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga gửi điện chia buồn.

- Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi gửi thư chia buồn.

- Quốc vương Morocco Mohammed VI gửi điện chia buồn.

- Tổng thống Cộng hòa Sahrawi, Tổng thư ký mặt trận Polisario, ông Brahim Ghali, gửi điện chia buồn

- Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Phó quốc vương Abdullah bin Hamad Al Thai, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani gửi điện chia buồn.

- Quốc vương Kuwait Sabah Al Sabah, Thái tử Kuwait Nawaf Al Sabah, Jaber Al Sabah gửi điện chia buồn.

- Tổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al Nahyan gửi điện chia buồn.

- Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Blakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kono Taro, Trưởng ban Nghiên cứu Chính sách đảng Dân chủ Tự do, Tổng Thư ký Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật-Việt Kishida Fumio gửi điện chia buồn.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news