Tin mới

Hơn 10 Cảnh sát hình sự quây bắt đối tượng tàng trữ vũ khí quân dụng

Thứ sáu, 13/03/2015, 09:47 (GMT+7)

Xác định Thảo là đối tượng truy nã nguy hiểm luôn mang trong mình vũ khí nguy hiểm nên hơn 10 cảnh sát hình sự đã chia làm 3 mũi tiếp cận, vây kín ngôi nhà nơi Đỗ Văn Thảo đang trốn và bắt gọn đối tượng.

 

Xác định Thảo là đối tượng truy nã nguy hiểm luôn mang trong mình vũ khí nguy hiểm nên hơn 10 cảnh sát hình sự đã chia làm 3 mũi tiếp cận, vây kín ngôi nhà nơi Đỗ Văn Thảo đang trốn và bắt gọn đối tượng.


Theo tin tức báo Công an Nhân dân, chiều 12/3, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã bàn giao đối tượng Đỗ Văn Thảo, 42 tuổi, trú ở phường Trưng Nhị, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc – đối tượng truy nã về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cho Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Đỗ Văn Thảo - Ảnh: ANTD

Thảo là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức truy bắt nhưng chưa thành công.

Báo An ninh thủ đô thông tin thêm, ngày 10/3, qua công tác nắm tình hình, Đồn Công an Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội phát giác Đỗ Văn Thảo xuất hiện ở một hộ dân tại địa bàn xã Đa Tốn.

Trước tính chất nguy hiểm về nhân thân và hành vi phạm tội của đối tượng, Đồn Đa Tốn đã đề xuất BCH CAH Gia Lâm tăng cường trinh sát hình sự CAH triển khai kế hoạch quây bắt.

Khoảng 2h15 ngày 12/3, Trung tá Đào Thanh Bình, Trưởng Đồn Công an Đa Tốn trực tiếp chỉ huy hơn 10 CBCS của Đồn và Đội CSHS CAH chia làm 3 mũi, tiếp cận, vây kín ngôi nhà nơi Đỗ Văn Thảo đang trốn.

Đúng thời điểm kẻ trốn nã đang ngồi uống rượu với đám bạn, đã bị lực lượng Công an ập bắt. Chiều 12/3, đối tượng đã được bàn giao đến CQĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news