Tin mới

Hơn 100 cảnh sát bao vây sới bạc "khủng" trong chung cư ở Sài Gòn

Thứ bảy, 03/12/2016, 08:52 (GMT+7)

Phát hiện sòng bạc lớn ẩn mình trong chung cư nên hơn 100 cảnh sát bí mật bao vây, triệt phá. Thấy công an, hơn 130 người đang hò hét theo từng pha bóng đá, sát phạt tài xỉu... hoảng hốt quăng tiền bỏ chạy nhưng mọi lối đều bị chặn.

Phát hiện sòng bạc lớn ẩn mình trong chung cư nên hơn 100 cảnh sát bí mật bao vây, triệt phá. Thấy công an, hơn 130 người đang hò hét theo từng pha bóng đá, sát phạt tài xỉu... hoảng hốt quăng tiền bỏ chạy nhưng mọi lối đều bị chặn.

Báo Vnexpress dẫn nguồn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44, Bộ Công an) hôm 2/12 cho biết đã bắt giữ Đoàn Ngọc Duy (tức Duy "Lẩu") và đồng phạm về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Duy được cho là cầm đầu sòng bạc trực tuyến có 132 người tại chung cư Bàu Cát 2 (quận Tân Bình, TP HCM) vừa bị triệt phá.

Trước đó, phát hiện sòng bạc lớn ẩn mình trong chung cư, hàng ngày có hàng trăm người về sát phạt nên nhiều trinh sát cải trang xâm nhập, nhằm triệt phá.

Đêm 26/11, hơn 100 cảnh sát đặc nhiệm cơ động dẫn theo chó nghiệp vụ, Cục cảnh sát công nghệ cao.... bao vây khu chung cư. Cùng với các trinh sát đã trà trộn bên trong, họ bất ngờ ập vào khống chế nhóm cảnh giới, đạp cửa các căn hộ trấn áp nhiều tên giang hồ canh giữ sòng bạc.

Đối tượng Đoàn Quốc Trưởng và Duy "lẩu" - Ảnh: Công an nhân dân

Hơn 130 người đang hò hét theo từng pha bóng đá, sát phạt tài xỉu... hoảng hốt quăng tiền bỏ chạy nhưng mọi lối đều bị chặn. Cảnh sát thu giữ tại hiện trường hơn 400 triệu đồng, 80 xe máy, màn hình, máy tính... và nhiều thiết bị phục vụ đánh bạc.

Cùng lúc, một mũi trinh sát khác tiếp cận nhà Duy "Lẩu" bắt giữ ông trùm.

Liên quan đến vụ việc, thông tin thêm trên báo Dân trí, công an xác định cầm đầu ổ cờ bạc này là Duy - từng có 3 tiền án về tội giết người, bắt giữ người trái pháp luật và đánh bạc).

Bước đầu, Duy khai nhận cùng với em ruột là Đoàn Ngọc Thanh (46 tuổi) và 1 người cháu là Đoàn Quốc Trưởng đứng ra thuê 4 căn hộ liền kề tại Chung cư Bàu Cát 2 để tổ chức sới bạc khoảng 4 năm nay.

Duy cũng khai nhận thêm rằng, ngoài 2 người thân, Duy thuê thêm 10 đối tượng khác để thực hiện việc giám sát, bảo vệ, thu tiền tiền cá độ… và kiêm luôn phục vụ việc ăn uống cho các con bạc khi đến đây sát phạt.

Theo báo Vietnamnet, được biết, Duy “lẩu” rất ít lộ diện, đóng vai trò là ông trùm. Tại ổ nhóm của mình, Duy “lẩu” tổ chức đàn em phục vụ các nhu cầu ăn uống của con bạc, có cả dịch vụ cho vay nặng lãi.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra xử lý băng nhóm của Duy “lẩu” và các con bạc tham gia. Để triệt xóa hoàn toàn tụ điểm này, ban chuyên án của Bộ Công an cũng đã mất nửa năm điều tra trinh sát, nắm tình hình…

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news