Tin mới

Hơn 100 nắp gang miệng cống trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng "không cánh mà bay"

Thứ ba, 21/08/2018, 08:44 (GMT+7)

Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng sắp được đưa vào khai thác, nhưng hàng loạt nắp cống thoát nước đã bị kẻ gian lấy trộm, đe dọa an toàn cho các phương tiện khi lưu thông.

Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng sắp được đưa vào khai thác, nhưng hàng loạt nắp cống thoát nước đã bị kẻ gian lấy trộm, đe dọa an toàn cho các phương tiện khi lưu thông. 

Thanh Niên đưa tin, ngày 20/8, Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh xác nhận sự việc kẻ gian đã lấy đi 117 tấm chắn rác bằng gang trên miệng cốc thoát nước tại dự án cao tốc Hạ Long – Hải Phòng.

Cụ thể, khu vực cao tốc qua cầu sông Chanh bị mất 67 tấm, đoạn qua sông Hốt 10 tấm, qua sông Rút mất 40 tấm. Vị trí mất tấm gang đều thuộc thị xã Quảng Yên, ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Hiện trường hàng trăm mét thép V 5/5 kỹ thuật bị kẻ gian đánh cắp. (Ảnh: Tạp Chí Giao Thông)

Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết, tấm chắn rác có kích thước đủ lọt 1 bánh ô tô. Do đó, việc bị mất tấm gang này sẽ biến các miệng cống thành “bẫy tử thần” cho phương tiện giao thông. Ngoài ra, nguy cơ rác lấp đầy hố, nước mưa không thoát gây ngập úng mặt đường.

Theo VTV, Sở GTVT đã tạm dừng việc lắp đặt các tấm gang trên tuyến và yêu cầu chỉ lắp đặt trở lại khi lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn tình trạng trên.

Cao tốc Hạ Long-Hải Phòng. (Ảnh: VnExpress)

Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng được khởi công xây dựng đầu năm 2015 gồm 2 dự án thành phần: Cầu Bạch Đằng, đường dẫn, nút giao cuối tuyến và đường nối Hạ Long với Cầu Bạch Đằng. Tổng chiều dài toàn tuyến là 24,6 km với vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng.

Khi đưa vào khai thác, cao tốc sẽ rút ngắn quãng đường từ Hà Nội – Hạ Long từ 180 km còn 130 km và thời gian di chuyển còn 1,5 giờ thay vì 3,5 giờ như trước đây.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news