Tin mới

Hot boy cảnh sát mượn xe ô tô rồi cầm cố hơn nửa tỷ bỏ trốn

Thứ ba, 10/04/2018, 09:15 (GMT+7)

Hồ Văn Tú nói dối cần mượn ô tô để đưa bố mẹ về quê, sau đó đem chiếc Camry đi cầm cố lấy 600 triệu đồng.

Hồ Văn Tú nói dối cần mượn ô tô để đưa bố mẹ về quê, sau đó đem chiếc Camry đi cầm cố lấy 600 triệu đồng.

Theo tin tức trên Vnexpress, Dân trí, Pháp luật TP.HCM, theo bản án sơ thẩm ngày 9/4 của TAND Hà Nội, Hồ Văn Tú (29 tuổi) khi công tác tại công an một huyện ngoại thành Hà Nội với cấp bậc thượng úy đã thường mượn chiếc Camry của ông Mười (người dân địa phương) để đi lại.

Hồ Văn Tú. Ảnh Vnexpress

Do rơi và cảnh nợ nần nên 14/10/2015, Tú nói dối cần ôtô để đưa bố mẹ ra bến xe nên được ông Mười cho mượn. Sau đó, Tú mang xe đi cầm cố lấy 600 triệu đồng. Sau khi trả nợ, Tú bỏ trốn. Gần hai năm bỏ trốn, Tú ra đầu thú.

Tòa tuyên phạt Tú 11 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ Luật hình sự 2015. Hình phạt này cao hơn mức phạt đề nghị 8-9 năm tù của VKS.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news