Tin mới

Huy động 16 nhân viên y tế mổ đẻ cho sản phụ 140 kg

Thứ năm, 15/12/2016, 11:15 (GMT+7)

Một bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phải huy động tới 16 nhân viên y tế từ các phòng ban để mổ đẻ cho một sản phụ nặng 140 kg hôm 13/12.

Một bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã phải huy động tới 16 nhân viên y tế từ các phòng ban để mổ đẻ cho một sản phụ nặng 140 kg hôm 13/12.

Theo Sina, bệnh viện nhân dân tỉnh Hồ Nam ở thành phố Trường Sa (thủ phủ tỉnh Hồ Nam) phải huy động 16 nhân viên y tế từ các khoa sản, gây mê hồi sức, khoa nhi để mổ đẻ cho một phụ nữ nặng 140 kg.

"Chúng tôi ai cũng nghĩ cách để sản phụ ở tư thế nào cho dễ tiêm gây tê nhất. Cuối cùng chúng tôi để cô ấy dựa vào người bác sĩ gây mê, các bác sĩ khác ở phía sau đỡ, ai cũng căng thẳng, liên tục hỏi sản phụ có chỗ nào khó chịu không. Cho đến khi đứa trẻ chào đời, chúng tôi mới dám thở phào", một nữ nhân viên y tế họ Cung cho biết.

Bác sĩ gặp khó khăn khi gây tê cho sản phụ 140 kg. Ảnh: Sina

Bộ ảnh về quá trình mổ đẻ cho sản phụ nhanh chóng được người dùng mạng chia sẻ với nhiều tranh cãi sau khi đăng lên mạng xã hội Weibo. Nhiều ý kiến bất bình cho rằng người phụ nữ không chú ý Giảm cân trước khi mang thai, gây nguy hiểm cho cả mẹ và con trong quá trình sinh đẻ.

Tuy nhiên, cũng có người tỏ ra thông cảm vì sinh nở đối với phụ nữ đã là một chuyện khó khăn.

Một số ý kiến thì chỉ trích hành động chụp ảnh trong phòng đẻ.

"Riêng tư ở đâu? Sao họ có thể chụp ảnh trong khi cô ấy đang trần truồng, chuẩn bị đẻ. Thật quá đáng!".

[mecloud]lOduaNVS94[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news