Tin mới

Huy động 50 người cướp 24.000 gói thuốc lá lậu bất thành

Thứ hai, 17/11/2014, 19:51 (GMT+7)

Bị Bộ đội biên phòng tóm gọn lô hàng lậu gồm 24.000 gói thuốc lá lậu, các đối tượng buôn lậu đã huy động khoảng 50 người kéo đến hiện trường định cướp lại số thuốc lá nhập lậu nhưng bị lực lượng biên phòng khống chế.

 

 

Bị Bộ đội biên phòng tóm gọn lô hàng lậu gồm 24.000 gói thuốc lá lậu, các đối tượng buôn lậu đã huy động khoảng 50 người kéo đến hiện trường định cướp lại số thuốc lá nhập lậu nhưng bị lực lượng biên phòng khống chế.


Vào 4 giờ sáng 16/11, tại khu vực kênh Nội Đồng và kênh G1 xã Mỹ Quý Tây và Mỹ Thạnh Tây thuộc huyện Đức Huệ tỉnh Long An, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây huyện Đức Huệ tỉnh Long An đã bắt giữ vụ vận chuyển 24 ngàn gói thuốc lá nhập lậu qua biên giới.

Vào khoảng thời gian trên, tổ công tác phát hiện một đoàn xe gắn máy khoảng 10 chiếc chở thuốc lá nhập lậu chạy từ hướng cột mốc 189 ra vị trí tổ công tác đang mật phục.

Bộ đội biên phòng thu giữ tang vật

Dưới kênh đã có 3 vỏ lãi đang chờ nhận thuốc lá lậu. Tổ mật phục đợi đến khi đoàn xe đưa hàng xuống vỏ lãi mới xuất hiện, bắt giữ. Bị phát hiện bất ngờ, các đối tượng chở thuốc lá nhập lậu đành bỏ hàng, chạy ngược về hướng Campuchia.

Sau đó, thấy lực lượng chống buôn lậu ít người hơn chúng, nên các đối tượng này huy động thêm khoảng 50 người, quay trở lại định cướp lại hàng. Tuy nhiên, lực lượng chi viện đã có mặt kịp thời nên bọn chúng bỏ chạy.

Tổ công tác tiến hành thu gom tang vật gồm 24.000 gói thuốc lá ngoại các loại (14.100 gói Hero và 9.900 gói Jet); 1 vỏ lãi lìm kìm và 1 máy xăng nhãn hiệu Honda 20.0; 1 xe gắn máy.

Hiện vụ việc đang được lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây đấu tranh làm rõ.

Cũng liên quan đến hành vi buôn lậu, khoảng 22h ngày 16/11, khi đang làm nhiệm vụ trên QL80 đoạn qua xã An Long, huyện Tam Nông, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển số 65B – 00093, phát hiện trên xe vận chuyển 4.190 gói thuốc lá ngoại nhập lậu gồm Jet, Scott, Hero...

Chiếc xe này do tài xế Lê Anh Khoa (SN 1980, ngụ xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) điều khiển, phụ xe là Võ Đại Lý (SN 1979, ngụ ấp Bình Hiệp A, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp).

Làm việc bước đầu với cơ quan chức năng, Khoa và Lý khai nhận số thuốc lá trên xe là của hành khách gửi. Xe này chở khách chạy từ Tân Châu (An Giang) về TP. Hồ Chí Minh.

Hiện, vụ việc được chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news