Tin mới

HV Kĩ thuật Quân sự tiếp nhận “nam sinh có 2 quả thận nằm một bên”

Thứ sáu, 02/10/2015, 14:18 (GMT+7)

Dù không được theo học Trường Sĩ quan Pháo binh như đúng nguyện vọng nhưng Lê Huỳnh Đức (xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã có cơ hội theo học trong môi trường quân đội khi HV Kĩ thuật quân sự tiếp nhận em vào học hệ Dân sự.

Dù không được theo học Trường Sĩ quan Pháo binh như đúng nguyện vọng nhưng Lê Huỳnh Đức (xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã có cơ hội theo học trong môi trường quân đội khi HV Kĩ thuật quân sự tiếp nhận em vào học hệ Dân sự.

Thông tin từ Dân trí cho biết, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã đồng ý tiếp nhận em Lê Huỳnh Đức vào học hệ Dân sự, ngành Công nghệ thông tin của trường.

 Lê Huỳnh Đức được Học viện Kỹ thuật Quân sự tiếp nhận vào học hệ dân sự. Ảnh: Dân trí

Khi nhận thông tin từ em không đủ điều kiện theo học tại trường Sĩ quan Pháo binh do có hai quả thận nằm một bên, Đức và gia đình đã làm đơn theo chỉ dẫn của cơ quan chức năng để có thể tiếp tục được đi học theo nguyện vọng.

Dù mong ước được học tập và phục vụ lâu dài trong quân đội khi đăng kí vào trường Sĩ quan Pháo binh không thành nhưng Đức và gia đình cũng vui mừng khi em được tiếp tục được học tập trong môi trường quân đội tại trường HV Kĩ thuật Quân sự hệ Dân sự.

Hiện tại, Đức đã chính thức vào học tại Học viện.

Như trước đó đã đưa tin, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2015, Đức đạt được 23.5 điểm khối A. Và với ước mơ từ bé là được khoác trên mình chiếc áo xanh người lính, vì vậy Đức đã đăng ký xét tuyển vào trường Sĩ quan Pháo binh.

Ước mơ của Đức đã thành hiện thực khi em nhận được  giấy báo trúng tuyển của Hội đồng tuyển sinh trường Sĩ quan Pháo binh. Thế nhưng, khi em cùng bố vào trường nhập học thì nhận được thông báo không đỗ do sức khỏe không đủ tiêu chuẩn khi hai quả thận của em đều nằm phía bên trái.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news