Tin mới

IAEA: Triều Tiên nối lại các chương trình hạt nhân

Thứ ba, 08/09/2015, 14:27 (GMT+7)

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế IAEA cho biết Triều Tiên đang tăng gấp đôi chương trình hạt nhân tại cơ sở chính.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế IAEA cho biết Triều Tiên đang tăng gấp đôi chương trình hạt nhân tại cơ sở chính.

Một lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Hãng AP dẫn lời người đứng đầu IAEA, ông Yukiya Amano báo cáo trước ban điều hành: "Kể từ lần báo cáo cuối cùng của tôi, chúng tôi đã quan sát được việc xây mới và các hoạt động xây dựng tại những địa điểm khác nhau".

Các hình ảnh vệ tinh của Viện khoa học An ninh Quốc tế (ISIS) cho thấy Triều Tiên đã khôi phục lại hoạt động xây dựng và cải tạo tại nhà máy hạt nhân Yongbyon. Đây là cơ sở làm giàu uranium lớn nhất nước này.

Ngoài ra, IAEA cũng phát hiện mỏ uranium Pyongsan hoạt động trở lại.

Trước mối lo ngại Triều Tiên sẽ ngày càng mở rộng các lò phản ứng hạt nhân và xây dựng thêm các cơ sở mới, tiến tới phát triển vũ khí hạt nhân, IAEA đang cố gắng giữ liên lạc với nước này. Cách đây 12 năm, Bình Nhưỡng đã rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân nên hiện họ không có đại diện tại IAEA.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news