Tin mới

In danh thiếp môi giới mại dâm giá 2 triệu đồng/ lượt ở trung tâm Sài Gòn

Thứ hai, 06/04/2015, 15:29 (GMT+7)

Huy thiết kế card chỉ ghi số điện thoại của mình và duy nhất chỉ một từ “Gái” rồi đem phát tại các điểm ăn chơi. Khi khách có nhu cầu, Huy ra giá từ 100 USD (trên 2 triệu đồng) trở lên sau đó yêu cầu khách đến khách sạn thuê phòng trước và Huy điều đào đến.

 

Huy thiết kế card chỉ ghi số điện thoại của mình và duy nhất chỉ một từ “Gái” rồi đem phát tại các điểm ăn chơi. Khi khách có nhu cầu, Huy ra giá từ 100 USD (trên 2 triệu đồng) trở lên sau đó yêu cầu khách đến khách sạn thuê phòng trước và Huy điều đào đến.

Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, ngày 6/4, cơ quan CSĐT Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Bá Huy (43 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi môi giới mại dâm.

Tối 5/4, sau thời gian theo dõi, các trinh sát quận 1, TP.HCM đột kích kiểm tra khách sạn H.L số 160 Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Khi cảnh sát ập vào một căn phòng của khách sạn đã bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm và đưa về trụ sở. Khai thác từ những cặp đôi này, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Bá Huy liên quan môi giới mại dâm.

Thông tin thêm trên báo Công an Nhân dân, tại CQĐT, Huy khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Huy khai, hằng ngày Huy lân la và tuyển các cô gái “chân dài”, trẻ, đẹp tại các khu vực ăn chơi trên địa bàn quận 1 như: Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão…sau đó đưa về sống tại một căn nhà mà Huy đã thuê sẵn.

Huy và tấm card quảng cáo đường dây “chân dài” của mình - Ảnh: CAND

Huy thiết kế card chỉ ghi số điện thoại của mình và duy nhất chỉ một từ “Gái” rồi đem phát tại các điểm ăn chơi.

 

Khi khách có nhu cầu, Huy ra giá từ 100 USD (trên 2 triệu đồng) trở lên sau đó yêu cầu khách đến khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân thuê phòng trước và Huy điều đào đến.

 

Mỗi lần môi giới mại dâm Huy lấy 1 triệu đồng/lượt.

Đây không phải lần đầu xảy ra vụ tiếp thị mại dâm có… danh thiếp, trước đó theo báo Công an TP.HCM, gần chục năm chạy xe ôm tại khu vực trung tâm TPHCM nên Nguyễn Văn Hồng (tự Hùng “xì gà”, SN 1962, ngụ quận 1) có mối quen biết với nhiều nữ tiếp viên tại các nhà hàng, quán nhậu và không ít đối tượng chuyên bảo kê, chăn dắt gái mại dâm tại khu vực quận 1 như Út Mập, Hoàng râu, Bảy bò... Thông qua mối quan hệ này, Hồng nhận thấy công việc môi giới vừa nhàn hạ lại có thu nhập cao, nên quyết định chuyển nghề.

Giai đoạn đầu bước vào “nghề” mới, Hồng chủ yếu giới thiệu “đào” cho khách ngoại quốc lưu trú tại các khách sạn ở đường Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Lê Văn Năm... Giá một lần tiếp khách ngoại của gái bán hoa do Hùng “xì gà” giới thiệu giao động từ 30 đến 100 đôla và gã được hưởng 50% tiền môi giới nên thu nhập cao hơn nhiều so với nghề chạy xe ôm dãi nắng dầm mưa. Khi đã có kinh nghiệm, Hùng mở rộng “thị trường” bằng việc giới thiệu luôn gái mại dâm cho các quý ông người Việt có nhu cầu “zui zẻ”.

Để công việc làm ăn gặt hái được thành công, Hùng “xì gà” sáng kiến ra cách in danh thiếp tiếp thị mại dâm dưới vỏ bọc massage, karaoke, tour du lịch... có in hình “người đẹp ao làng”. Sau đó Hùng nhờ cánh tài xế taxi, tiếp tân khách sạn, hướng dẫn viên phát cho khách để tăng cường tìm kiếm “thượng đế” thích vui, rẻ. Giá gái mại dâm với khách Việt thường ở mức từ 800 đến 1 triệu đồng, “cò” Hùng cũng chặt đẹp 50% số tiền bán dâm. Do tìm được cách tiếp thị độc chiêu nên hoạt động môi giới mại dâm của Hùng “xì gà” lan rộng sang các quận 1, 3, 4, 5 và Phú Nhuận. Trung bình mỗi ngày, Hùng cũng môi giới được ít nhất từ ba “mối hàng” trở lên...

Từ thông tin thu thập, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội (Đội 5) Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được quy trình tổ chức hoạt động mại dâm của Hùng “xì gà”, đợi thời cơ thích hợp phá án.

Kiểm tra hành chính khách sạn Nguyệt Nga (đường Phan Xích Long, P7Q.Phú Nhuận) lúc 20h35 ngày 22/1, Đội 5 và đoàn liên ngành phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Ngoài ra còn có 3 đối tượng đang sử dụng ma túy.

Tất cả 18 đối tượng liên quan đến hoạt động mại dâm, sử dụng ma túy... được đưa về trụ sở làm việc. Ba gái mại dâm khai nằm trong “động nhện” do N.V.Đ quản lý, tiếp khách tại khách sạn Nguyệt Nga qua sự môi giới của Hùng “xì gà” nên “cò” này bị bắt giữ.

Phương Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an