Tin mới

Indonesia muốn lập căn cứ quân sự "đối phó" với Trung Quốc tại Biển Đông

Thứ hai, 28/03/2016, 13:10 (GMT+7)

Các nhà lập pháp Indonesia đang kêu gọi chính phủ xây một căn cứ quân sự tại Natuna nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của nước này trên Biển Đông sau những hành động quân sự hóa của Trung Quốc ngày càng gia tăng

Các nhà lập pháp Indonesia đang kêu gọi chính phủ xây một căn cứ quân sự tại Natuna nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của nước này trên Biển Đông sau những hành động quân sự hóa của Trung Quốc ngày càng gia tăng

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao Indonesia-ông Mahfudz Siddiq cho biết, căn cứ này sẽ giúp Jakarta tăn cường hệ thống phòng thủ trung tâm hiện nay, đồng thời cải thiện tính lưu động của quân đội nước này

Ông Mahfudz, chính phủ nước này cần 1,3 nghìn tỷ rupiah (khoảng 134 triệu USD) để phát triển cơ sở trên quần đảo Natuna. Cơ sở được dự kiến hoạt động vào năm 2017.

Tàu cá Trung Quốc bị tàu hải cảnh Indonesia bắt giữ

Căn cứ này không nhất thiết phải là "nơi nhân viên quân sự hiện diện ở một vị trí đặc biệt để sẵn sàng triển khai", mà là nơi trung chuyển lực lượng. Phó chủ tịch Ủy ban phụ trách các vấn đề quốc phòng cho hay, hiện Indonesia đang "đẩy mạnh sự hiện diện quân sự. Vì vậy, chúng tôi muốn bổ sung nhân sự và thiết bị quốc phòng trong khu vực"

Ông này khẳng định, lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ tiến hành nhiều cuộc tuần tra để đối phó với sự hung hăng của Trung Quốc tại khu vực quần đảo Natuna. 

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Indonesia và Trung Quốc căng thẳng sau khi một tàu hải cảnh Trung Quốc can thiệp để giúp một tàu cá của nước này đang bị lực lượng Indonesia lai dắt chạy thoát.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news