Tin mới

Indonesia: Núi lửa phun trào, 200.000 người sơ tán

Thứ bảy, 15/02/2014, 12:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Núi lửa Mt Kelud hoạt động hôm 14/2 khiến 200.000 người phải sơ tán. Khi cao trào, tro bụi bay xa khoảng 10 km ảnh hưởng tới hàng chục ngàn người dân trong vùng.

(Tinmoi.vn) Núi lửa Mt Kelud hoạt động hôm 14/2 khiến 200.000 người phải sơ tán. Khi cao trào, tro bụi bay xa khoảng 10 km ảnh hưởng tới hàng chục ngàn người dân trong vùng.

Núi lửa Mt Kelud phun trào (Ảnh: Supplied)

Núi lửa Mt Kelud phun trào (Ảnh: Supplied)

Mt Kelud cách thành phố Surabaya (lớn thứ hai Indonesia) 140 km về phía đông. Những đám mây tro bụi bắt buộc các sân bay tại Surabaya, Yogyakarta và Solo phải ngừng hoạt động. Các hãng hàng không nước láng giềng trong đó có Australia cũng phải hủy các chuyến bay đến vùng bị ảnh hưởng và các địa điểm xa hơn như đảo Bali, đảo Christmas, Cocos.

Khu vực phía tây Mt Kelud bao gồm trung tâm Java, Yogyakarta, Cilacap, Magelang, Temanggung và Boyolali vẫn đang phải hứng chịu những cơn mưa tro bụi trong đêm qua.

Khoảng 200.000 người đa bị ảnh hưởng, có người tử vong song con số chính xác vẫn chưa được thống kê. Hiện tại, các đám mây điện toán đã tiêu tan, núi lửa không còn hoạt động trở lại, cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia đưa tin tức.

Bảo Linh (Theo thegruadian)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news