Tin mới

Iraq cảnh báo chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ tư, 05/10/2016, 17:05 (GMT+7)

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng việc nước này giữ quân ở miền bắc Iraq có thể dẫn đến một "cuộc chiến tranh khu vực," trong một tuyên bố được ​​phát sóng trên truyền hình nhà nước hôm thứ Tư.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng việc nước này giữ quân ở miền bắc Iraq có thể dẫn đến một "cuộc chiến tranh khu vực," trong một tuyên bố được ​​phát sóng trên truyền hình nhà nước hôm thứ Tư.

Thủ tướng Abadi tại LHQ. Ảnh: Reuters

Trước đó, Abadi, tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, đã phản ứng lại quyết định của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước, đồng ý thông qua việc mở rộng một nhiệm vụ cho phép các hoạt động quân sự chống lại các tổ chức khủng bố ở Iraq và Syria kéo dài thêm một năm nữa.

"Chúng tôi đã hơn một lần yêu cầu phía Thổ Nhĩ Kỳ không can thiệp vào vấn đề Iraq và tôi lo sợ rằng cuộc phiêu lưu của Thổ Nhĩ Kỳ có thể biến thành một cuộc chiến tranh khu vực," Abadi nói.

"Hành vi của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ là không thể chấp nhận được và chúng tôi không muốn bị kéo vào một cuộc đối đầu quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ."

Quốc hội Iraq cũng đã bỏ phiếu vào thứ ba, đồng ý thông qua một văn bản lên án quyết định của quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triển khai quân đội tại một căn cứ ở miền bắc Iraq vào cuối năm ngoái như một phần của nhiệm vụ quốc tế nhằm đào tạo và trang bị cho lực lượng Iraq chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo đang kiểm soát vùng lãnh thổ rộng lớn phía nam khu vực biên giới giữa hai nước, xung quanh thành phố Mosul, và trong nước láng giềng Syria.

Chính phủ Iraq cho biết họ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mời một lực lượng như vậy vào nước họ và cho rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là những kẻ xâm chiếm.

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news