Tin mới

IS bắt đầu thả công nhân bắt cóc từ nhà máy xi măng Syria

Thứ bảy, 09/04/2016, 09:15 (GMT+7)

Cuối ngày 8/4, các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo IS đã bắt đầu thả một số công nhân của nhà máy xi măng mà chúng bắt cóc ở đông bắc Damascus trong tuần này, Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết.

Cuối ngày 8/4, các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo IS đã bắt đầu thả một số công nhân của nhà máy xi măng mà chúng bắt cóc ở đông bắc Damascus trong tuần này, Đài quan sát Nhân quyền Syria cho biết.

Nhà máy xi măng gần thị trấn Dumeir, nơi có các công nhân bị IS bắt cóc. Ảnh: AP

Theo tổ chức này, các quan chức của 2 thị trấn gần đó đã xoay sở để đảm bảo thỏa thuận IS thả 170 công nhân mà nhóm bắt cóc từ hôm 6/4.

IS bắt các công nhân này sau khi tấn công quân đội chính phủ Syria tại khu vực có nhà máy xi măng, gần thị trấn Dumeir.

Truyền hình Syria đưa tin IS đã bắt cóc 300 công nhân và các nhà thầu. Đài quan sát cho biết 140 công nhân đã trốn thoát trước khi nhóm khủng bố tới.

Hãng thông tấn Amaq của IS hôm 8/4 cho biết nhóm này đã thả gần 300 công nhân nhưng đã hành quyết 4 người trong số họ do đến từ tộc người Druze.

[mecloud]cuhdMXhhqS[/mecloud]

Bảo Linh (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news