Tin mới

IS có thể đã chiếm được tên lửa phòng không Nga

Thứ bảy, 17/12/2016, 10:44 (GMT+7)

Bộ Quốc phòng Mỹ nói ràng, nhiều khả năng, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thu được hệ thống tên lửa phòng không không S-125 Neva/Pechora (NATO định danh là SA-3 Goa) bị quân đội Syria bỏ lại ở thành cổ Palmyra.

Bộ Quốc phòng Mỹ nói ràng, nhiều khả năng, nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã thu được hệ thống tên lửa phòng không không S-125 Neva/Pechora (NATO định danh là SA-3 Goa) bị quân đội Syria bỏ lại ở thành cổ Palmyra.

[mecloud]jJaFDTzoFD[/mecloud]

Thông tin trên được trung tướng lục quân Stephen Townsend đưa ra trong cuộc họp báo do Bộ Quốc phòng Mỹ tổ chức ngày 14/12.

Tuần trước, IS bất ngờ phát động chiến dịch tấn công tái chiếm thành cổ Palmyra từ tay quân đội và dân quân Syria. Các đơn vị quân đội Syria bảo vệ thành phố này đã phải rút lui, để lại nhiều vũ khí, khí tài ở Palmyra.

S-125 Neva/Pechora là hệ thống tên lửa đất đối không do Liên Xô sản xuất trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc Chiến tranh Lạnh, có vận tốc tối đa lên đến Mach 3 (1.000 m/s) và tầm bắn tối đa khoảng 32 km, phạm vi hoạt động lên đến 200 km.

S-125 Neva/Pechora được đánh giá là mối đe dọa thực sự đối với những mục tiêu di động, nhất là các mục tiêu bay thấp nhờ sở hữu tốc độ cao cùng hành trình bay linh hoạt.

Giới chức quân sự Mỹ lo ngại nếu IS làm chủ được hệ thống vũ khí này, phiến quân có thể sẽ đe dọa đến các chiến đấu cơ của phương Tây và của cả Nga hoạt động ở Syria.

[mecloud]y6EQrxYZco[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news