Tin mới

IS: "Cơn ác mộng" khủng bố Bỉ mới chỉ bắt đầu

Thứ hai, 28/03/2016, 09:59 (GMT+7)

Đài RTBF của Bỉ cho biết, Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã gửi 2 video đến với nội dung cảnh báo "cơn ác mộng" về vụ khủng bố ở Brussels mới chỉ bắt đầu

Đài RTBF của Bỉ cho biết, Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã gửi 2 video đến với nội dung cảnh báo "cơn ác mộng" về vụ khủng bố ở Brussels mới chỉ bắt đầu

Hai video trên được gửi đến tờ Le Soir của Bỉ với nội dung IS lên tiếng yêu cầu chính phủ phương Tây rút quân khỏi Syria và Iraq. Nếu không "nghe lời", Bỉ sẽ tiếp tục sống trong "ác mộng"

Bỉ vẫn tiếp tục thắt chặt an ninh tại những địa điểm quan trọng. Ảnh: Reuters

Thành viên IS trong video đe dọa: "Hãy nói họ rút máy bay, binh sĩ và Bỉ sẽ được sống trong hòa bình. Nếu không, cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu, những điều khủng khiếp hơn sẽ xảy ra. Hãy nhớ rằng, chúng tôi đã từng gửi thông báo cách đây 1 năm trước khi Paris và Brussels bị tấn công."

Thủ đô Brussels đã chịu hậu quả của hai vụ nổ bom khủng bố hôm 31 người chết và hàng trăm người bị thương

Trong một diễn biến có liên quan, Nga đã tiến hành 40 đợt không kích chỉ trong 24h, giúp chính phủ Syria tái chiếm khu vực di tích Palmyra mà IS chiếm đóng suốt 1 năm qua.

 Nga liên tục không kích giúp Syria tái chiếm một phần Palmyra

Hơn 100 chiến binh IS đã thiệt mạng và 158 mục tiêu bị tấn công sau cuộc không kích. Lực lượng chính phủ Syria đã tái chiếm được một phần Palmyra. Nếu chiếm được toàn bộ Palmyra, họ sẽ có lợi thế lớn trong trận chiến tiếp theo nhằm tái chiếm hai thành phố Deir Ezzor và Raqqa

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news