Tin mới

IS đánh bom Baghdad, 17 người thiệt mạng

Thứ tư, 28/09/2016, 09:15 (GMT+7)

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa đứng lên nhận trách nhiệm về vụ đánh bom các khu vực mua sắm ở thủ đô Baghdad khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa đứng lên nhận trách nhiệm về vụ đánh bom các khu vực mua sắm ở thủ đô Baghdad khiến ít nhất 17 người thiệt mạng.

IS tuyên bố, các chiến binh đánh bom tự sát mặc áo chứa chất nổ để tấn công khu Baghdad Jadida, phía đông thành phố Baghdad, và Bayaa ở phía nam. Đây là khu vực có đông người Hồi giáo dòng Shiite.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo diễu hành ở thành phố Mosul, Iraq. Ảnh: AP.

Các quan chức an ninh và y tế Iraq cho biết có ít nhất 17 người chết, trong đó có 8 người ở Baghdad Jadida và 9 người tại Bayaa.

Các nhóm Hồi giáo cực đoan và IS đều coi Shiite là "dị giáo" nên chúng thường tấn công nhằm vào dân thường ở những khu vực có nhiều người Shiite sinh sống hoặc đi lại.

IS cũng nhận trách nhiệm vụ đánh bom ở phía tây Baghdad ngày 25/9 làm 6 người chết. Một ngày trước đó, phiến quân IS tấn công bằng súng và bom tại Tikrit, thành phố phía bắc Baghdad, làm 12 người chết.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news