Tin mới

IS đánh bom trạm kiểm soát của cảnh sát, 21 người thiệt mạng

Thứ sáu, 18/09/2015, 09:49 (GMT+7)

Những kẻ đánh bom tự sát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công các điểm kiểm soát của cảnh sát tại thủ đô Baghdad trong giờ cao điểm hôm 17/9, làm ít nhất 21 người thiệt mạng.

Những kẻ đánh bom tự sát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tấn công các điểm kiểm soát của cảnh sát tại thủ đô Baghdad trong giờ cao điểm hôm 17/9, làm ít nhất 21 người thiệt mạng.

Một vụ tấn công nhằm vào khu vực Bab al-Sharji, thủ đô Baghdad, làm 9 dân thường và ba cảnh sát thiệt mạng, 45 người bị thương. Vụ nổ thứ hai xảy ra ở quảng trường al-Wathba làm 9 người chết, trong đó có 4 cảnh sát, và 31 người bị thương.

Cảnh sát cho biết hai vụ tấn công đều do những kẻ đánh bom mặc áo khoác chứa chất nổ, đi bộ, thực hiện.

Người dân tập trung tại hiện trường vụ đánh bom đầu tiên làm 12 người chết ở thủ đô Baghdad. Ảnh: Reuters.

IS đã tuyên bố nhận trách nhiệm hai vụ tấn công trên Twitter và cho biết chúng nhằm vào cảnh sát và lực lượng bán quân sự dòng Shiite. Thông báo này hiện chưa được xác thực nhưng nó có ngôn ngữ cùng cách viết giống như những lần IS nhận trách nhiệm trước đó.

Theo số liệu thống kê, con số thường dân và binh sĩ thiệt mạng trong các cuộc tấn công khủng bố và xung đột ở Iraq đã giảm từ khoảng 6.800 người năm 2008 xuống còn 3.200 người năm 2012.

Tuy nhiên, kể từ năm 2013, vòng xoáy bạo lực khiến thương vong tăng gấp đôi năm 2012. Đến năm 2014, con số lại tăng gần gấp đôi, lên khoảng 16 nghìn người, trong bối cảnh các phần tử IS chiếm được các khu vực lớn ở miền bắc và miền tây Iraq.

Xem thêm video IS dọa tái hiện vụ tấn công khủng bố 11/9:

[mecloud]wxIX59p3OQ[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news