Tin mới

IS giơ tay xin hàng tại Libya

Thứ hai, 08/08/2016, 09:44 (GMT+7)

Các phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đồng loạt hạ vũ khí xin hàng sau khi quân đội Libya, với sự giúp đỡ của đặc nhiệm Anh và hàng loạt các cuộc không kích dữ dội do Mỹ thực hiện.

Các phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã đồng loạt hạ vũ khí xin hàng sau khi quân đội Libya, với sự giúp đỡ của đặc nhiệm Anh và hàng loạt các cuộc không kích dữ dội do Mỹ thực hiện.

Quân đội Libya bắt đầu tiến công tại thành phố Sirte hôm 4/8. Sau khi giao tranh ác liệt, các tay súng IS đã buông súng đầu hàng. Lực lượng quân đội cũng đã giải cứu được nhiều người dân còn đang mắc kẹt tại hang ổ của IS.

Quân đội Libya đã mất đến 3 tháng để đẩy lùi được các phiến quân ra khỏi khu vực ẩn náu của chúng. Chiến thắng lần này của quân đội Libya có được là nhờ sự hỗ trợ từ trên không của Washington và các cuộc đột kích chính xác bằng bom của đặc nhiệm Anh. Chỉ trong 1 tuần qua, Washington đã tiến hành 7 cuộc không kích vào khu vực có IS, theo đề nghị của Thủ tướng Libya Fayez al-Serraj. 

Các phiến quân IS buông súng đầu hàng ở TP Sirte, Libya. (Nguồn: DAILY MAIL)

Reuters đưa tin, hàng chục phiến quân đã bị tiêu diệt hoặc bị thương, hàng trăm tay súng đang bị bao vây.

Chỉ huy lực lượng Libya, ông Mohamed Durant đã dành lời khen cho sự giúp đỡ của liên quân Anh - Mỹ, giúp giành lại Sirte khỏi tay phiến quân.

Sirte là thành phố đã bị IS kiểm soát gần hai năm qua. IS đã lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Libya sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011 để mở rộng phạm vi hoạt động.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news