Tin mới

IS tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở Bỉ

Thứ tư, 23/03/2016, 08:58 (GMT+7)

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đăng tải thông báo tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở sân bay và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels, Bỉ, khiến 34 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương.

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đăng tải thông báo tuyên bố nhận trách nhiệm các vụ tấn công ở sân bay và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels, Bỉ, khiến 34 người thiệt mạng và gần 200 người khác bị thương.

Theo truyền thông Ai Cập, hãng tin Amaq có liên hệ với IS cho biết, tổ chức này đã tuyên bố nhận trách nhiệm vụ tấn công ở thủ đô của Bỉ.

"Các phiến quân IS hôm nay đã thực hiện hàng loạt vụ đánh bom bằng thắt lưng bom và thiết bị nổ, nhằm vào một sân bay và một ga tàu điện ngầm ở trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ. Các chiến binh IS đã xả súng bên trong sân bay Zaventem trước khi kích nổ các đai bom, trong khi một chiến binh tử vì đạo đã kích nổ đai bom ở ga tàu điện ngầm Maalbeek", thông báo trên Amaq cho biết.

Cảnh sát Bỉ tăng cường canh gác sau 2 vụ tấn công tại thủ đô Brussels (Bỉ) ngày 22/3 khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, IS hiện chưa đưa ra tuyên bố nhận trách nhiệm qua các kênh chính thức của nhóm này.

Trước đó, những người ủng hộ IS lan truyền hashtag bằng tiếng Arab "#Brusselsonfire" (Brussels trong biển lửa) để bày tỏ sự phấn khích trên Twitter trước hai vụ đánh bom liều chết ở sân bay và vụ nổ ở ga tàu điện ngầm.

Nhóm người này cũng từng sử dụng từ khóa "#Parisonfire", để chúc mừng vụ thảm sát của IS ở thủ đô Paris, Pháp, tháng 11/2015.

Hiện cảnh sát Bỉ đã phát lệnh truy nã đối với người đàn ông mặc áo trắng mà camera giám sát của sân bay ghi lại được. Hai nghi phạm khác được cho là đã thiệt mạng khi kích nổ bom liều chết.

Xem thêm video khoảnh khắc bom phát nổ rung chuyển sân bay Brussels:

[mecloud]jS8GJN8WIh[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news