Tin mới

IS xác nhận thủ lĩnh số 2 thiệt mạng, tuyên bố tiêu diệt Nga

Thứ tư, 14/10/2015, 08:52 (GMT+7)

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo hôm 13/10 tuyên bố sẽ tiêu diệt Nga vì những chiến dịch không kích mà nước này triển khai tại Syria, đồng thời kêu gọi người Hồi giáo ở khắp nơi tấn công Mỹ và Nga.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo hôm 13/10 tuyên bố sẽ tiêu diệt Nga vì những chiến dịch không kích mà nước này triển khai tại Syria, đồng thời kêu gọi người Hồi giáo ở khắp nơi tấn công Mỹ và Nga.

Trong một đoạn ghi âm được đăng trên các trang web tuyên truyền của IS, Abu Mohamed al-Adnani, người phát ngôn của tổ chức này tuyên bố "Nga sẽ bị tiêu diệt".

Tên này cũng kêu gọi "người Hồi giáo ở khắp nơi tấn công người Nga và người Mỹ".

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại một địa điểm chưa xác định trong video đăng tải ngày 17/3/2014.

Theo Adnani, Mỹ đã suy yếu, không thể chiến đấu với IS và đang lợi dụng Nga cùng Iran để củng cố vị thế ở Syria. Mỹ sẵn sàng "thiết lập liên minh với quỷ dữ", tên này cho biết thêm.

Adnani cũng không quên cảnh báo đến cá nhóm đối lập ở Syria muốn chống lại IS rằng "IS hiện mạnh hơn bao giờ hết".

Cũng trong đoạn băng này, Adnani xác nhận nhân vật số 2 của nhóm này là Abu Mutaz al-Qurashi đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ tiến hành.

Lời xác nhận này được đưa ra đúng gần 2 tháng sau khi Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt tên khủng bố khét tiếng này.

"Mỹ đang vui mừng về sự ra đi của Abu Mutaz al-Qurashi và coi đây là một thắng lợi vĩ đại.

Thủ lĩnh số 2 của IS là Abu Mutaz al-Qurashi đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ tiến hành.

Tôi sẽ không than khóc ông - người chỉ có một ước muốn là hy sinh nhân danh Allah".

Trước đó, trong thông báo hôm 22/8, Nhà Trắng tiết lộ Qurashi, tên thật là Fadhil Ahmad al-Hayali, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Mỹ ở gần thành phố Mosul, miền Bắc Iraq hôm 18/8.

Mỹ dẫn đầu một liên minh quốc tế và bắt đầu chiến dịch không kích IS tại Iraq và Syria từ hơn một năm trước. Nga triển khai không kích các vị trí của phiến quân IS tại Syria từ hôm 39/0.

Xem thêm video sở chỉ huy IS nổ tung trong đợt không kích của Nga:

[mecloud]KQBfdPCqED[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news