Tin mới

Kẻ đánh vỡ đầu cảnh sát giao thông từng ngồi tù 30 năm

Chủ nhật, 02/03/2014, 12:57 (GMT+7)

Với kinh nghiệm trên 30 năm ở tù, Sơn “Liên Xô” liên tục tung hỏa mù nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra đang truy bắt mình.

Với kinh nghiệm trên 30 năm ở tù, Sơn “Liên Xô” liên tục tung hỏa mù nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra đang truy bắt mình.

 Ngày 2/3, Công an Hải Phòng đã tổ chức họp báo về việc bắt giữ đối tượng Vũ Thanh Sơn (tức Sơn “Liên Xô”, SN 1963, trú 62/346 Tô Hiệu, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng). Đây là nghi can đánh vỡ đầu và cướp xe máy của trung úy cảnh sát giao thông Vũ Thế Thắng (SN 1984, công tác tại Phòng cảnh sát giao thông Công an Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 17h15 ngày 1/3, công an Hải Phòng bắt Sơn “Liên Xô” khi người này đang cố thủ tại nhà số 43/25/199 Tô Hiệu (quận Lê Chân). Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận một số hành vi phạm pháp.

Theo cơ quan điều tra, Sơn “Liên Xô” là một con nghiện, nợ nần chồng chất nên đã tổ chức đi cướp. Khoảng 5h45 ngày 24/2, khi thấy trung úy Thắng đi trên chiếc xe Air Blade máu trắng, Sơn “Liên Xô” cùng đồng bọn áp sát, dùng rìu đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân vỡ sọ não, bất tỉnh.

Kẻ đánh vỡ đầu cảnh sát giao thông từng ngồi tù 30 năm

Sơn "Liên Xô" tại cơ quan điều tra.

Sau đó chúng cướp chiếc xe máy cùng toàn bộ tư trang trong một chiếc túi xách cá nhân (gồm 1 khẩu súng bắn đạn cao su, bộ đàm, mũ CSGT, còng số 8…). Mở túi xách, thấy những vật dụng của cảnh sát giao thông, Sơn “Liên Xô” cùng đồng bọn hoảng sợ, vứt lại tang vật cách hiện trường gần 1km.

“Sơn từng có trên 30 năm ở tù vì các tội danh liên quan đến trộm cắp tài sản, môi giới mại dâm, cướp giật… nên có nhiều kinh nghiệm trốn công an. Sau khi gây án, anh ta liên tục tung tin, gọi điện cho người nhà rằng đang ở chỗ nọ, chỗ kia để đánh lạc hướng điều tra.

Kẻ đánh vỡ đầu cảnh sát giao thông từng ngồi tù 30 năm

Ban giám đốc công an Hải Phòng đã trao thưởng cho các đơn vị tham gia truy bắt Sơn "Liên Xô".

Ban chuyên án đã tung lực lượng đi rất nhiều tỉnh thành để điều tra. Cuối cùng, qua công tác trinh sát, nắm được thông tin Sơn “Liên Xô” đang ẩn náu tại số nhà 43/25/199 Tô Hiệu, chúng tôi đã tổ chức truy bắt”, Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng PC45 Công an TP.Hải Phòng, cho biết.

Công an Hải Phòng thông tin qua điều tra, bước đầu cơ quan này xác định có 3 đối tượng tham gia vụ đánh vỡ đầu và cướp xe của anh Vũ Thế Thắng. Ngoài đối tượng Sơn “Liên Xô” đã bị bắt, công an đã ra lệnh khám xét và bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Xuân (SN 1988, trú Lạng Côn, Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng). Đối tượng còn lại cơ quan công an chưa thể cung cấp danh tính để đảm bảo công tác điều tra.

Theo Thùy Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trung úy