Tin mới

Kẻ mạnh là “giúp đỡ” chứ không phải “ích kỷ” vào đề văn khối C

Thứ năm, 10/07/2014, 10:40 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đề văn khối C khá lạ ở câu 2 điểm khiến nhiều thí sinh bất ngờ.

 

(Tinmoi.vn) Đề văn khối C khá lạ ở câu 2 điểm khiến nhiều thí sinh bất ngờ.

Hoàng Bảo Yến, cụm Đại Học KHXH&NV chia sẻ: “Em cứ nghĩ như mọi năm, vào tác giả tác phẩm, nhưng không ngờ năm nay lại là phân tích từng ý nhỏ của đoạn thơ đó”

Câu nghị luận xã hội đưa ra vấn đề: “Nêu suy nghĩ về sức mạnh chân chính của mỗi con người và quốc gia phù hợp với yêu cầu của Đất nước trong thời gian này” – Phương Anh chia sẻ.

Đề thi môn Văn khối C được đánh giá là phù hợp với thí sinh

Sự khéo léo sắp đặt để thí sinh nêu lên nét văn hóa và lịch sử trong “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường làm nhiều thí sinh hào hứng.

Thí sinh Văn Lâm (Hải Phòng) chia sẻ: Em ít lãng mạn, thích thực tế nên đề thi năm nay em rất hài lòng, vừa nêu được ý nghĩa của bài văn lại có thể nói lên quan điểm của mình.

Kết thúc đợt thi khối C, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng khá thoải mái.

Video bạn có thể quan tâm trên tinmoi.vn: Clip nhạc chế "Em của ngày đi thi"

 

 

Nguyễn Tài Tiến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news