Kéo dài thời gian thi đại học, cao đẳng

- Chuyên mụcGiáo dục|Đào tạo - Thi cử|

- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho biết sáng 14/2, Bộ dự kiến lịch thi vàongày thứ 7 và Chủ nhật để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến tráichiều nên sẽ có điều chỉnh phù hợp.

Nếu áp dụng lịch thi tuyển sinh năm 2012 như Bộ dự kiến thì thời gian thi cácđợt như sau: đợt 1 thi ĐH khối A, A1 và V trong hai ngày 7-8/7 (lịch cũ là thingày 4-5/7); Đợt 2 thi ĐH khối B, C, D và năng khiếu trong hai ngày 14-15/7(lịch cũ là ngày 9-10/7); Đợt 3 thi CĐ trong hai ngày 21-22/7 (lịch cũ là 15 và16/7).

Tuyển sinh 2012: Bỏ xét tuyển theo đợt. thí sinh có nhiều cơ hội vào ĐH

Nhiều ý kiến cho rằng, việc kéo dài thời gian thi như Bộ dự kiến sẽ gây căngthẳng cho công tác làm thi, đặc biệt là những người làm đề thi.

Hội nghị đã nhận được sự đồng thuận cao vềnhững cải tiến tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 Bộđưa ra. Cụ thể: thêm khối A1, bỏ thời gian quy định xét tuyển, khôngquy định điểm xét tuyển đợt sau cao hơn đợt trước, thêm cụm thi...

Đồng thời, các đại biểu đều nhất trí vớiquyết định tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia đoạt giải nhất, nhì, ba vào ĐH vàgiải khuyến khích vào CĐ các ngành đúng hoặc ngành gần đúng theo môn học sinhđoạt giải.

Bộ GD-ĐT quy định, học sinh không sử dụng quyền tuyển thẳnghoặc không đăng ký vào học đúng nhóm ngành theo môn đạt giải, nếu dự thi đạihọc, cao đẳng thì được ưu tiên. Nhưng các em vẫn phải dự thi đủ số môn quy định,kết quả thi đạt điểm sàn đại học trở lên, không có môn nào bị điểm 0, thì cáctrường tuyển thẳng vào ĐH; nếu kết quả thi từ điểm sàn cao đẳng đến dưới điểmsàn ĐH, không có môn nào bị điểm 0, thì các trường tuyển thẳng vào CĐ.

Một điểm thay đổi nữa cũng có nhiều ý kiến trái chiều khi Bộdự kiến "không in cuốn Những điều cần biết...". Lãnh đạo nhiều trường ĐH chorằng, điểm mới này không khả thi. Do đó, người đứng đầu ngành giáo dục khẳngđịnh: Bộ GD-ĐT sẽ khuyến khích tất cả những đơn vị xuất bản in cuốn "Cẩm nang"này để tại điều kiện cho thí sinh. Mặt khác, Bộ cũng sẽ có ý kiến với Nhà Xuấtbản Giáo dục tập hợp thông tin từ các trường, sau đó phát hành.

Bộ trưởng nhấn mạnh, sách phát hành sẽ không "dấu ấn" của Bộtrong đó. "Bộ sẽ đứng ngoài để tránh tình trạng có thông tin sai sót khôngbiết xử lí ai. Do đó, cuốn "Cẩm nang" năm nay lưu hành là số liệu của cáctrường", Bộ trưởng nói.

Nhiều ý kiến đề xuất có thêm 1 kỳ thi tuyển sinh nữa. Nghĩa là1 năm sẽ có 2 kỳ thi ĐH, nhưng đổi mới này sẽ được xem xét sau 2015. Việc đổimới tuyển sinh sẽ được cải tiến theo hướng gọn nhẹ.

Theo đó, Bộ dự kiến lộ trình đổi mới tuyển sinh đến năm 2015,tiếp tục giữ ổn định công tác tuyển sinh theo giải pháp 3 chung. Từ năm 2006 –2019, Chỉ tổ chức thi tuyển sinh một đợt, nhiều môn, trong đó có 2 môn công cụbắt buộc (Toán, Ngữ văn) và các môn thi tự chọn; các trường quy định tổ hợp cácmôn thi để xét tuyển cho từng ngành đào tạo (không thi theo khối).

Từ năm 2020 trở đi, khi Luật Giáo dục ĐH đã đi vào cuộc sống,sự phân tầng ĐH đã được thực hiện và công tác kiểm định chất lượng đi vào nềnếp, việc thi tuyển sinh chỉ còn diễn ra ở các trường ĐH tốp đầu, các trường ĐHtheo định hướng nghiên cứu. Tất cả các trường còn lại sẽ xét tuyển dựa trên kếtquả phổ thông.

  • Kiều Oanh


Nguồn : vietnamnet.vn
Từ khóa bài viết:

"Kéo dài thời gian thi đại học, cao đẳng": , , , , , , , , , ,