Tin mới

Kéo đàn em từ Cần Thơ xuống An Giang bắt cóc con nợ

Thứ ba, 12/08/2014, 09:40 (GMT+7)

Nhiều lần đòi tiền thua độ bóng đá không được, Nông huy động đàn em từ Cần Thơ đến huyện Tri Tôn (An Giang) bắt cóc con nợ nhưng bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Nhiều lần đòi tiền thua độ bóng đá không được, Nông huy động đàn em từ Cần Thơ đến huyện Tri Tôn (An Giang) bắt cóc con nợ nhưng bị lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Sáng 12/8, tin từ công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Trung Nông (43 tuổi, chủ mưu), Nguyễn Phi Tầng (22 tuổi), Trần Bửu Ry (31 tuổi), Võ Tấn Lộc (26 tuổi) và Hồ Văn Tâm (29 tuổi, cùng ngụ huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Trung Nông khai nhận anh Đặng Văn Đây (41 tuổi, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) nợ mình trên 320 triệu đồng vì thua cá độ bóng đá. Nhiều lần đòi nhưng Đây không trả nên Nông đã lên kế hoạch bắt cóc.

Kẻ cầm đầu vụ.

Kẻ cầm đầu vụ bắt cóc tại cơ quan công an. Chiều 5/8, khi anh Đây đang ngồi uống nước tại quán Bờ Hồ (ấp Tô Thủy, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) thì bị Nông cùng đồng bọn ập vào khống chế, đưa lên ôtô BKS 65A chở về hướng TP.Long Xuyên.

Khi đến khu vực cầu số 2 (xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, An Giang), Nông gọi taxi rồi cùng Tần, Lộc chuyển anh Đầy sang xe này. Nông yêu cầu tài xế taxi cho xe chạy vào tuyến đường nông thôn thuộc 2 xã Vĩnh Hanh và Cần Đăng, huyện Châu Thành.

Tuy nhiên, khi đến xã Cần Đăng thì bị công an huyện Châu Thành (An Giang) phát hiện bắt giữ. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Mọi thông tin pháp luật hình sự sẽ được cập nhật liên tục tới độc giả.

Theo Tri thức trực tuyến

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news