Tin mới

Kết cục của hai hố đen khi lao vào nhau

Thứ hai, 26/10/2015, 13:49 (GMT+7)

Đoạn phim do các nhà khoa học của dự án Simulating Extreme Spacetimes tạo ra mô phỏng kết quả khi hai hố đen tiến đến gần và va chạm vào nhau. Theo thời gian, các hố đen nhỏ liên kết với nhau tạo thành một hố đen lớn.

Đoạn phim do các nhà khoa học của dự án Simulating Extreme Spacetimes tạo ra mô phỏng kết quả khi hai hố đen tiến đến gần và va chạm vào nhau. Theo thời gian, các hố đen nhỏ liên kết với nhau tạo thành một hố đen lớn.

[mecloud]SbJNmoqYtM[/mecloud]

Hố đen là vùng không gian với mật độ vật chất dày đặc đến nỗi kể cả ánh sáng cũng không thể thoát ra được. 

Các vùng màu đen ở trung tâm hố đen có tên gọi "chân trời sự kiện" (event horizon). Bất cứ thứ gì rơi vào bên trong chân trời này, dù là sao, khí gas hay ánh sáng, đều không bao giờ có thể thoát ra.

Theo BBC, sự vặn xoắn của các ngôi sao ở xung quanh hai hố đen là kết quả của hiện tượng "thấu kính trọng trường", trong đó trường trọng lực mạnh của hố đen bẻ cong ánh sáng phát ra từ những ngôi sao và tạo nên hình ảnh biến dạng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Hố đen