Tin mới

Kết hôn trộm, đôi vợ chồng bị lột trần và đánh đập ở Ấn Độ

Thứ ba, 25/04/2017, 14:14 (GMT+7)

Sau 2 năm yêu nhau, cặp đôi bỏ trốn để được kết hôn với nhau, nhưng cô gái Monica ở Ấn Độ và chồng đã bị bắt về làng, sau đó bị dùng hình phạt lột trần, 18 người đã đánh đập họ.

Sau 2 năm yêu nhau, cặp đôi bỏ trốn để được kết hôn với nhau, nhưng cô gái Monica ở Ấn Độ và chồng đã bị bắt về làng, sau đó bị dùng hình phạt lột trần, 18 người đã đánh đập họ.

[mecloud]slYdFO6uKL[/mecloud]

Theo Daily Mail, sự việc xảy ra ở một ngôi làng thuộc quận Banswara (Ấn Độ). Người chồng tên Kachru (21 tuổi), vợ là Monica (19 tuổi) đã bí mật yêu nhau trong 2 năm. Tuy nhiên, gia đình cô gái đã bán cô với giá 75.000 Rupee (tương đương khoảng hơn 26 triệu đồng) và đã được trả trước 5.000 Rupee (khoảng 1,7 triệu) cho một người làng lân cận.

Biết chuyện, đôi uyên ương đã bỏ trốn để được kết hôn với nhau, nhưng họ nhanh chóng bị bắt về làng. Vụ việc được báo cáo với trưởng thôn, và họ đã bị áp dụng hình phạt tàn bạo này.

Cảnh sát đã vào cuộc và nhiều người hành hạ đôi vợ chồng trẻ đã bị bắt giữ, trong đó có các thành viên trong gia đình và một số người dân.

Người chồng Kachru bị thương nặng phải nằm viện điều trị. Còn Monica đang ở một nơi an toàn có sự bảo vệ của cảnh sát.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news