Tin mới

Kết luận vụ nữ du khách bị hổ vồ đứt cánh tay

Thứ sáu, 11/09/2015, 00:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ du khách bị hổ vồ đứt cánh tay, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã kết luận, chị Yến là khách đến thăm quan Khu du lịch sinh thái Trại Bò (thuộc Công ty TNHH Sinh thái Mường Thanh), chứ không phải nhân viên hợp đồng của công ty.

Liên quan đến vụ nữ du khách bị hổ vồ đứt cánh tay, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã kết luận, chị Yến là khách đến thăm quan Khu du lịch sinh thái Trại Bò (thuộc Công ty TNHH Sinh thái Mường Thanh), chứ không phải nhân viên hợp đồng của công ty.

Cụ thể, báo Vietnamnet đưa tin, ngày 9/9, đoàn liên ngành gồm Phòng NN&PTNT, Hạt Kiểm lâm và Công an huyện Diễn Châu đã tới Khu du lịch sinh thái Trại Bò (xã Diễm Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An)- nơi xảy ra vụ việc chị  Trần Thị Yến (SN 1995, Tân Kỳ, Nghệ An) bị hồ vồ đứt cánh tay, để kiểm tra.

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã kết luận, hiện trường xảy ra vụ việc là nơi cho hổ ăn và nghỉ ngơi, khu vực này cấm du khách tới tham quan. Khu vực này có bờ tường cao 1,75m, phía trên có khung sắt cao 4m và có hàng rào sắt B40 bao quanh, có biển cấm, biển báo đầy đủ.

Nữ du khách bị hổ vồ đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Pháp luật TP.HCM

Biên bản khẳng định, chị Yến là khách tham quan và đã đến khu vực cấm này, trèo lên khung sắt để chụp ảnh và bị hổ vồ đứt cánh tay.

Đoàn kiểm tra cũng kiến nghị Công ty TNHH sinh thái Mường Thanh cần tăng cường nhân viên bảo vệ tại các khu vực nuôi nhốt thú dữ để đảm bảo an toàn cho khách tới tham quan.

Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí cũng đưa tin, khu du lịch sinh thái Trại Bò vẫn đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đăng ký kinh doanh thành khu du lịch để bán vé. Điều đó, đồng nghĩa với việc trong thời qua, khu sinh thái Trại Bọ hoạt động khi chưa có giấy phép.

Như tin tức đã đưa, vào ngày 23/8, chị Trần Thị Yến cùng người thân đến Khu du lịch sinh thái Trại Bò để thăm quan. Tại đây, chị Yến đã bị hổ trắng đang nuôi nhốt vồ, cắt đứt cánh tay trái.

Hiện chị Yến đang được điều trị tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news