Tin mới

Kết luận điều tra nghi án 2 nữ sinh bị xâm hại, giết chết ở Bình Phước

Thứ ba, 27/10/2015, 15:55 (GMT+7)

Liên quan đến nghi án 2 nữ sinh bị xâm hại, giết chết tại khu vực Suối Đá, kết luận điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước, không có dấu hiệu bị xâm hại.

Liên quan đến nghi án 2 nữ sinh bị xâm hại, giết chết tại khu vực Suối Đá, kết luận điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước, không có dấu hiệu bị xâm hại.

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã có kết luận ban đầu về vụ việc hai nữ sinh N.T.N.M và P.V.H.H. (12 tuổi, cùng học lớp 7 trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long) tử vong ở khu vực Suối Đá (thuộc sông Bé, phường thác Mơ, thị xã Phước Long).

Nơi phát hiện thi thể hai nữ sinh. Ảnh báo Dân Trí 

Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 21/10, M và H. cùng bạn đến khu vực Suối Đá chơi. Sau đó, người bạn về trước, chỉ còn M. và H. ở lại tắm ở hồ Suối Đá.

Cơ quan công an nhận định có thể do cả hai không biết bơi nên khi xuống hố sâu hai em đã bị Đuối nước.

Nguồn tin này cũng cho hay, kết quả khám nghiệm ban đầu xác định thi thể các nữ sinh M. và H. không có dấu hiệu ngoại lực tác động, bộ phận sinh dục không có dấu hiệu bị xâm hại như nghi vấn ban đầu. Nguyên nhân ban đầu về cái chết của hai nữ sinh được xác định là do ngạt nước.

Như tin tức đã đưa, vào tối ngày 21/10, gia đình không thấy M. và H. về nên đã lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Đến sáng ngày 22/10, gia đình phát hiện thi thể của hai nữ sinh tử vong tại khu vực Suối Đá. Tại hiện trường nơi phát hiện thi thể nữ sinh, mực nước chỉ sâu hơn 1 mét. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết trầy xước, bầm tím...

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news