Tin mới

Kết luận vụ nổ súng giải cứu bé 13 ngày tuổi ở Phú Quốc

Thứ tư, 07/10/2015, 11:51 (GMT+7)

Cơ quan chức năng kết luận việc Thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) nổ súng trong vụ giải cứu cháu bé 13 ngày tuổi là đúng.

Cơ quan chức năng kết luận việc Thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) nổ súng trong vụ giải cứu cháu bé 13 ngày tuổi là đúng.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, ngày 6/10, Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết Công an tỉnh vừa tổ chức họp liên ngành tư pháp (Công an, Tòa án và Viện kiểm sát) để xem xét vụ việc Thiếu tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Bé 13 ngày tuổi được giải cứu. Ảnh báo VOV

"Qua kết quả kiểm tra, chúng tôi kết luận rằng việc Thiếu tá Lê Minh Chánh nổ súng bắn hạ đối tượng Nguyễn Văn Hữu để giái cứu cháu bé 13 ngày tuổi là hoàn toàn đúng quy định", Đại tá Thành cho hay.

Trao đổi khi báo CAND, Đại tá Đỗ Minh Dũng- Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang khẳng định :“Hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Hữu vào thời điểm trước khi lực lượng Công an nổ súng là cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cháu Ngọc. Chính vì vậy, theo quan điểm của cơ quan điều tra, việc nổ súng là cần thiết và đúng pháp luật”.

Như tin tức đã đưa, rạng sáng ngày 6/9, đối tượng Nguyễn Văn Hữu (26 tuổi) đã xông vào nhà chị Trương Thị Cam Ly (SN 1992), đập phá đồ đạc. Chưa dừng tại đó, đối tượng này còn dùng đá đập vào đầu chị Ly, và không chế cháu bé 13 ngày tuổi (con chị Ly).

Chưa dừng tại đó, đối tượng này còn liên tục dọa giết cháu bé 13 ngày tuổi, và nhúng cháu bé vào bồn nước.

Trước tình thế nguy hiểm, Thiếu tá Chánh đã rút súng ngắn bắn vào bụng đối tượng Hữu để giải cứu bé gái 13 ngày tuổi.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: nổ sung công an