Tin mới

Kết quả giám định thương tật bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não

Thứ năm, 29/10/2015, 06:57 (GMT+7)

Bé trai sơ sinh 11 ngày tuổi bị dao đâm xuyên não mang thương tật 43\%. Tuy nhiên, người phụ nữ gây thương tích cho cháu bé mắc bệnh tâm thần nên cơ quan công an đang làm thủ tục đình chỉ vụ án.

Bé trai sơ sinh 11 ngày tuổi bị dao đâm xuyên não mang thương tật 43%. Tuy nhiên, người phụ nữ gây thương tích cho cháu bé mắc bệnh tâm thần nên cơ quan công an đang làm thủ tục đình chỉ vụ án.

Liên quan đến vụ bé trai sơ sinh 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não rạng sáng ngày 8/8, trên Vnexpress đăng thông tin mới nhất từ công an tỉnh Vĩnh Long chiều 28/10 cho biết, kết quả giám định cho thấy cháu Dương Minh Phát bị thương tật 43%. 

 Kết quả giám định thương tật của bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não

Kết quả giám định bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên não bị thương tật 43%. Ảnh: Trí thức trẻ 

Tuy nhiên, do kết quả giám định sức khỏe của bà Nguyễn Thị Vân (ngụ Bến Tre) - người phụ nữ đâm dao xuyên não bé P. bị tâm thần nên vụ án phải đình chỉ điều tra. 

"Công an tỉnh đang làm thủ tục đình chỉ vụ án giết người, đình chỉ bị can đối với bà Vân do bà này mắc bệnh tâm thần. Tại thời điểm gây án và hiện nay, bà Vân mất năng lực nhận thức và điều khiển hành vi", Vnexpress dẫn lời đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, như tin tức đã đưa, khoảng 3h sáng 8/8, khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, bé D.M.P. 11 ngày tuổi đã bị một người phụ nữ lạ mặt lẻn vào phòng, dùng dao đâm vào vùng trán. Phát hiện vụ việc, những người nằm trong phòng bệnh đã bắt giữ nguời phụ nữ này và giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Sáng ngày 8/8, bé được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch với vết dao đâm vào vị trí giữa vùng hốc mắt xuyên sọ. Chiều (8/8), Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã phẫu thuật cấp cứu cho bé P. thành công. 10 ngày sau khi được bẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cháu P. đã tiến triển tốt. 

Ngày 10/8, công an tỉnh Vĩnh Long chính thức công bố thông tin về vụ việc. Người ra tay đâm bé P. được xác định là bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).  

Theo kết quả điều tra ban đầu, động cơ gây án của bà Vân là vì bà muốn chết và chọn cách giết người để người nhà nạn nhân giết lại mình. Bà Vân chọn cháu bé để ra tay do thấy chị Duyên trông con một mình, còn giường trống nên mới tìm cách tiếp cận.

Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long ngày 24/10 cho biết, kết quả giám định của cơ quan chức năng cho thấy, bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) – người dùng dao nhọn đâm xuyên não bé D.M.P. khi cháu bé mới 11 ngày tuổi  bị bệnh tâm thần. Hiện, bà Vân đang được chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai).

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news