Tin mới

Kẹt trên hoang đảo, được cứu nhờ viết "SOS" lên cát

Chủ nhật, 28/08/2016, 08:55 (GMT+7)

Hai thủy thủ bị mắc kẹt đã được giải cứu sau khi máy bay của Hải quân Mỹ phát hiện 3 chữ cái quan trọng được viết lên cát lúc họ bay trên một bãi biển hoang vắng ở Micronesia: "SOS".

Hai thủy thủ bị mắc kẹt đã được giải cứu sau khi máy bay của Hải quân Mỹ phát hiện 3 chữ cái quan trọng được viết lên cát lúc họ bay trên một bãi biển hoang vắng ở Micronesia: "SOS".

2 thủy thủ được cứu nhờ viết "SOS" lên cát. Ảnh: CNN

Trong một tuyên bố của Lực lượng Cảnh sát biển Guam hôm 26/8, Hải quân Mỹ đã cảnh báo cho một đội tìm kiếm cứu hộ tại Guam xác định vị trí này.

2 thủy thủ này đã đi lang thang suốt 8 ngày với "nguồn cung hạn hẹp và không có trang thiết bị khẩn cấp nào trên tàu", họ được cứu hôm 26/8 và được đưa tới đảo san hô Nomwin.

Lực lượng Cảnh sát biển đã nhận được thông báo về một con tàu dài hơn 5,4m cùng với 2 người bị mất tích từ ngày 19/8. Con tàu rời đảo Weno 2 ngày trước đó và đang trên đường tới đảo Tamatam, nhưng đã không tới được đích.

Trong vòng 7 ngày, các đội máy bay và tàu tuần tra đã tìm kiếm tổng cộng 16.571 dặm vuông trước khi cứu được 2 thủy thủ.

Xem thêm:

[mecloud]wjPJIk4eZ1[/mecloud]

Bảo Linh (CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news