Tin mới

Khả năng cao xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên Vịnh Bắc Bộ

Thứ sáu, 12/08/2016, 10:10 (GMT+7)

Vùng áp thấp gây mưa to đang hoạt động ở khu vực đông nam Trung Quốc. Dự báo vùng thấp này di chuyển về phía Đông Bắc Việt Nam. Đến chiều ngày 13/8, khi đến vịnh Bắc Bộ, vùng thấp này có thể mạnh trở thành áp thấp nhiệt đới.

Vùng áp thấp gây mưa to đang hoạt động ở khu vực đông nam Trung Quốc. Dự báo vùng thấp này di chuyển về phía Đông Bắc Việt Nam. Đến chiều ngày 13/8, khi đến vịnh Bắc Bộ, vùng thấp này có thể mạnh trở thành áp thấp nhiệt đới.

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 3 ngày qua (từ đêm 09/8 đến sáng ngày 12/8), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã mưa vừa, có nơi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 60-110mm, một số nơi lớn hơn như Bắc Hà (Lào Cai) 160mm, Yên Bình (Hà Giang) 170mm, Trùng Khánh (Cao Bằng) 130mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 120mm, Mai Hóa (Quảng Bình) 120mm.

Dự báo ngày và đêm ngày 12/8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi trên 70mm.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo từ ngày 13-18/8, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trên khu vực Bắc Bộ và khả năng cao xuất hiện áp thấp nhiệt đới ngay trên Vịnh Bắc Bộ gây gió mạnh, gió giật mạnh cấp 8-10 và mưa lớn diện rộng cho toàn Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là vùng ven biển (200-400mm, có nơi trên 500mm). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc và vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc Trung Bộ, ngập úng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Thời tiết các khu vực ngày 12/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3-4. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news